Thế giới
12/12/2017 12:36Chú chó được cứu sống và chữa lành vết thương nhờ công nghệ in mặt nạ 3D
Công nghệ in 3D là một bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học thế giới, trong đó có khoa học chữa bệnh. Công nghệ này chủ yếu được sử dụng trong các trường hợp bệnh nhân bị gãy hay mất đi một bộ phận nào đó trên cơ thể. Nó có khả năng tạo ra khuôn mẫu giống hệt bộ phận đã mất. Bên cạnh đó, còn có khả năng giúp cố định những phần bị nứt vỡ trên cơ thể một cách hiệu quả hơn phương pháp truyền thống.
Không chỉ có tác dụng trên người, công nghệ in 3D này còn được sử dụng cho động vật. Gần đây, một chú chó con có tên Loca, 4 tháng tuổi, thuộc giống chó Staffordshire, sống tại bang California (Mỹ) đã bị trấn thương nặng, sau khi bị những con chó trưởng thành khác tấn công.
Loca được đưa đến Trường Y Khoa Thú Y, thuộc trường Đại học California Davis để chữa trị. Sau khi các bác sĩ kiểm tra, kết luận chú chó này bị vỡ xương gò má, và gãy xương hàm. Thêm vào đó, Loca còn bị tổn thương một khớp thần kinh đẹp khác, phần kết nối xương hàm với hộp sọ. Nhiều vết thương trên mặt và cổ cũng đã được kiểm tra.
Mặc dù vế thương của Loca rất nghiêm trọng, như mặt khác, trường hợp của chú chó này là một cơ hội tốt để sử dụng phương pháp mới trong việc điều trị các vết nứt trên khuôn mặt. Các bác sĩ đã nhận ra điều này, họ quyết định sử dụng máy in 3D để tạo ra một bộ xương giả 3D giống như bộ xương gốc của chú chó này.
Chiếc mặt nạ 3D được sử dụng cho Loca được gọi là Exo-K9, đã được tiến hành chế tạo tại trường Đại học này, dưới sự hợp tác giữa bệnh viện thú ý và trường Cao đẳng Kỹ thuật Davis.
Mặt nạ 3D này hoạt động như một vật liệu dùng cho bộ phận vai và hai chân. Nó có chức năng cố định xương một cách chắc chắn, để chúng không bị ảnh hưởng và mau lành hơn. Phương pháp này cũng giống như phương pháp bó bột, tuy nhiên, hiện đại và chính xác hơn gấp nhiều lần.
Các kỹ sư đã sử dụng một máy quét CT để quét hộp sọ của Loca, sau đó thiết kế một mặt nạ 3D ôm sát phù hợp với chú chó này. Tiếp theo, mô hình mặt nạn này sẽ được đưa vào chiếc máy in 3D để cho ra sản phẩm cuối cùng. Loca là bệnh nhân đầu tiên được thử chữa trị với khẩu trang Exo-K9.
Sau 1 tháng đeo mặt nạ 3D này, Loca được chụp CT lại một lần nữa. Kết qura là xương mới đã hình thành một cách rất hiệu nghiệm. Loca sau đó đã được phép ăn đồ ăn cứng để giúp thái dương hàm của Loca trở thành một khớp hàm chức năng thực thụ, tạo sự đàn hồi khi cử động. Nếu không, nó có thể bị đóng cứng lại với hộp sọ của Loca.
Khoảng 3 tháng sau, Loca lại được đưa đến để chụp cắt lớp vi mạch. Kết quả cho thấy mọi khớp hàm, xương của Loca đang hoạt động tốt, mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp, các kỹ sư cho biết. Và Loca đang tiếp tục bình phục tốt sau những chấn thương mới.
Các bác sĩ cho biết, lần thử nghiệm này đã khiến ngành y học lạc quan hơn ít nhiều về việc áp dụng phương pháp in 3D vào điều trị cho bệnh nhân.
Cuộc khủng hoảng phế thải nhựa ở Trung QuốcMới đây, Trung Quốc đã ban hành luật chấm nhập khẩu phế thải nhựa, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018. Luật mới của nước này có thể làm lượng phế thải nhựa thiếu nguồn tái chế, dẫn đến ô nhiễm môi trường. |