Chủ nợ rút dao đâm con nợ tử vong vì 400 nghìn đồng

Thứ hai, 05/10/2020, 10:15 AM

Sau nhiều lần liên hệ đòi nợ không được nên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát chủ nợ đã rút dao đâm con nợ tử vong vì 400 nghìn đồng.

Chủ nợ rút dao đâm con nợ tử vong vì 400 nghìn đồng. (Ảnh: CAND)

Chủ nợ rút dao đâm con nợ tử vong vì 400 nghìn đồng. (Ảnh: CAND)

Ngày 4/10, Báo Công an nhân dân đưa tin, ông Trần Đình Vĩnh Lộc - Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, gia đình anh Huỳnh C. (SN 1987, trú tổ dân phố 3, thị trấn Khe Tre) đang tổ chức hậu sự cho anh C. sau khi người này bị đâm tử vong.

Trước đó, anh C. mượn của ông Trần Ngọc Hiệp (SN 1979, trú tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre) số tiền hơn 400 nghìn đồng. Ông Hiệp nhiều lần liên hệ để đòi nợ anh C. nhưng anh C. không trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 17h10 ngày 1/10, anh C. gọi báo ông Hiệp đến nhà để trả tiền nợ. Tuy nhiên khi ông Hiệp đến gặp anh C. thì người này lại tiếp tục hẹn hôm khác trả nợ. Sự việc khiến hai bên xảy ra cự cãi, xô xát.

Trong lúc xảy ra xô xát, ông Hiệp lấy một con dao thủ sẵn trong người đâm anh C. khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong sau khi được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Nam Đông đã đến khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ông Hiệp đã đến cơ quan Công an đầu thú ngay sau đó.

Cũng trong thời gian gần đây, ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thiết (SN 1991, trú tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương) để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Thiết là thủ phạm chính trong vụ bắt cóc anh Hoàng Ngọc Tân (SN 1991 ở xã Quảng Hợp) vào đêm 26/8.

Bài liên quan