Chủ phòng vé bán combo du lịch nghỉ dưỡng với giá rẻ “ôm” hàng tỷ đồng của khách hàng rồi “biến mất”

Thứ hai, 20/07/2020, 12:12 PM

Một chủ phòng vé bán combo du lịch nghỉ dưỡng với giá rẻ ở Hà Nội “ôm” hàng tỷ đồng tiền của khách hàng “biến mất”, khách hàng khốn khổ đòi lại tiền.

Một cộng tác viên mắc nợ vì tin vào phòng vé. (Ảnh: Tổ Quốc)

Một cộng tác viên mắc nợ vì tin vào phòng vé. (Ảnh: Tổ Quốc)

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về một phòng vé bán combo du lịch nghỉ dưỡng với giá rẻ có địa chỉ tại số 66X ngõ Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo do chủ phòng vé "ôm" hàng tỷ đồng của khách hàng rồi hiện trốn mất tăm.

Trên báo Tổ quốc đưa tin, chị T.T.Phương (Trú tại Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi tìm hiểu về combo du lịch Hà Nội - Nha Trang thấy giá rẻ bất ngờ, thông qua ứng dụng, chị Phương đã đặt tour Hà Nội - Nha Trang 4 ngày 3 đêm (lịch trình từ 20 - 23/7) với giá 2 triệu đồng/người cho 4 thành viên trong gia đình.

Sau đó, chị Phương chuyển khoản cho chủ tài khoản đứng tên N.T.D. tại ngân hàng Techcombank với tổng số tiền là 8 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 15/7, do không thấy đại lý thông báo chương trình cụ thể nên chị Phương đã liên lạc với phía phòng vé nhưng nhận được tin chủ phòng vé Anh Anh đã bỏ trốn, ôm theo tất cả tiền bán combo của các cộng tác viên.

Cũng tương tự như trường hợp của chị Phương, trên Báo An ninh Thủ đô đưa tin, N.Q.Chi - Sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội phản ánh, do nhóm bạn chơi với nhau (4 người) muốn đi du lịch đã lên các hội nhóm bán combo du lịch để tìm hiểu.

Kết quả thấy combo Hà Nội - Nha Trang 4 ngày 3 đêm của Phòng vé Anh Anh tại 66X ngõ Núi Trúc với giá combo là 2,650 triệu đồng/người, di chuyển bằng máy bay Vietnam Airlines và ở tại khách sạn Queen Ann. Lịch trình từ ngày 19 đến 22/7.

Tiếp đó, nhóm chị Chi đã tìm đến tận phòng vé Anh Anh tại địa chỉ trên để ký hợp đồng du lịch và được nhân viên phòng vé là chị V.M.H đã trực tiếp ký kết hợp đồng với phiếu thu tổng giá trị 11,4 triệu đồng. Tuy nhiên, nhóm chị Chi đã nhận được thông tin chủ phòng vé đã “ôm” tiền bỏ trốn.

Qua tìm hiểu, thông tin quảng cáo combo du lịch giá rẻ bất ngờ trên, phòng vé Anh Anh đã thu hút được hàng trăm cộng tác viên và đã thu tiền của nhiều khách hàng. Số tiền chủ phòng vé Anh Anh đã thu của khách hàng vào khoảng 10 tỷ đồng.

Theo thông tin từ một số nhân viên, để bán được tour, chủ phòng vé Anh Anh đã tuyển đội ngũ cộng tác viên bán hàng. Sau đó chính các CTV này bán lại "combo" cho khách để ăn phần trăm và nộp tiền gốc về cho chủ.

Hiện, thông tin chủ phòng vé “ôm” tiền bỏ trốn được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận, nhiều bình luận xác nhận từng bị lừa cùng với chiêu giới thiệu combo du lịch giá rẻ nói trên.

Bài liên quan