Chủ quán nướng bắt cô gái quỳ ở Bắc Ninh lĩnh 12 tháng tù

Thứ sáu, 02/10/2020, 11:49 AM

Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở Bắc Ninh bắt cô gái quỳ gối bị tuyên phạt 12 tháng tù, nam nhân viên giúp sức bị tuyên phạt 9 tháng tù.

Nguyễn Văn Thiện (chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) 12 tháng tù giam; Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên) 9 tháng tù giam trong vụ bắt cô gái quỳ xin lỗi gây phẫn nộ dư luận.

Nguyễn Văn Thiện (chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) 12 tháng tù giam; Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên) 9 tháng tù giam trong vụ bắt cô gái quỳ xin lỗi gây phẫn nộ dư luận.

Sau nửa ngày xét xử, trưa 2/10, TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã tuyên án 2 bị cáo trong vụ án chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở Bắc Ninh bắt cô gái quỳ vì bóc phốt lòng có sán, gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Cụ thể: Với tội danh "Làm nhục người khác", tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) 12 tháng tù giam; Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên) 9 tháng tù giam.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; xâm hại đến nhân phẩm, uy tín, danh dự của người khác; gây mất an ninh trật tự, hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tại phiên tòa, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện cho biết: "Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm. Xin quý toà, HĐXX và các cấp thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được về với gia đình.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các cấp có thẩm quyền, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để về làm lại cuộc đời. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể cộng đồng mạng, mong mọi người tha thứ cho hành động hồ đồ, thiếu suy nghĩ, không hiểu biết pháp luật của bị cáo".

Chị Hiền (cô gái bị bắt quỳ xin lỗi) xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán nướng.

Chị Hiền (cô gái bị bắt quỳ xin lỗi) xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán nướng.

Trong khi đó bị hại là chị Hiền thì nói: "Tôi muốn xin HĐXX và toàn thể cộng đồng mạng tha thứ cho chú Thiện và bạn Vân, mong muốn HĐXX giảm nhẹ cho 2 bị cáo mức án nhẹ nhất có thể, mong cộng đồng mạng tha thứ cho hành động sai lầm của 2 bị cáo".

Bị hại Hiền cũng mong muốn 2 bị cáo có một lời cam kết trước chị và các cơ quan truyền thông, cơ quan chức năng rằng sau khi sự việc kết thúc, 2 bị cáo không được có hành động gây tổn hại đến chị và gia đình chị.

Trước HĐXX, bị cáo Thiện đồng ý và cam kết sau này sẽ không có hành động gây tổn hại đến chị Hiền và gia đình.

Bài liên quan