Xã hội
24/11/2015 11:45Chú ruột đập cháu 1 tuổi vào cột nhà chết ở Kỳ Sơn Nghệ An
Chú ruột đập cháu 1 tuổi vào cột nhà chết là vụ việc xảy ra vào đêm ngày 20/11. Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hung thủ và mẹ nạn nhân.
Chú ruột đập cháu 1 tuổi vào cột nhà chết là vụ việc khiến dư luận bàng hoàng xảy ra tại Nghệ An vào đêm ngày 20/11. Nạn nhân được xác định là cháu Xeo Văn Khing (một tuổi) còn hung thủ là Xeo Văn Nhi (19 tuổi, trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn).
Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Nhi đến nhà anh trai của mình chơi. Lúc đó, giữa Nhi và chị dâu là Xeo Thị Nguyệt (24 tuổi, trú xã Na Loi) xảy ra mâu thuẫn.
Vì vô cùng tức giân nên Nhi đã lớn tiếng quát mắng anh trai và chị dâu mình, đồng thời đập vỡ chiếc bóng đèn điện khiến con của vợ chồng chị Nguyệt là cháu Khing đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy và khóc lớn.
Chú ruột đập cháu 1 tuổi vào cột nhà chết là vụ việc khiến dư luận bàng hoàng xảy ra tại Nghệ An
Nghe thấy tiếng con, chị Nguyệt liền chạy vào để dỗ dành con và vỗ cho con ngủ. Lúc này, Nhi bất ngờ chạy tới và giật lấy cháu Khing từ chị Nguyệt.
Thấy vậy, chị Nguyệt đã vô cùng hoảng sợ và chạy ra sân kêu cứu. Lập tức, Nhi đã khóa trái cửa đồng thời đập cháu Khing vào cột nhà khiến cháu Khing tử vong tại chỗ.
Thấy cháu Khing đã chết, Nhi mới vội vã mở cửa và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Chú ruột đập cháu 1 tuổi vào cột nhà chết do mâu thuẫn với chị dâu
Nhận được tin báo về vụ việc chú ruột đập cháu 1 tuổi vào cột nhà chết, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng tiến hành truy bắt Nhi. Ngay sau đó, ngày 23/11, Nhi đã bị cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bao vây và bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng. Trước đó, vào khoảng đầu tháng 10, cũng có 1 vụ việc liên quan đến mối quan hệ chú - cháu khiến cho dư luận bàng hoàng. Sự việc xảy ra tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.Chú ruột đập cháu 1 tuổi vào cột nhà chết, hung thủ đã bị vây bắt sau đó khi đang lẩn trốn trong rừng
Theo đó, sự việc xảy ra giữa người cháu là Ngô Quang Trọng (SN 1996, trú thôn Trung Dõng 3, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và người chú là gô Sáu (là chú ruột của Trọng, SN 1969, trú cùng thôn).
Vì tranh giành việc cào rơm mà Trọng và ông Sáu đã xảy ra xô xát. Trọng đánh ông Sáu phải đi cấp cứu. Ông Ngô Sáu được xác định bị 5 vết sẹo vùng trán và vùng đầu, gãy xương bàn tay phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.
Ngày 29/7/2015, TAND huyện Vạn Ninh mở phiên tòa đưa bị cáo Ngô Quang Trọng ra xét xử. Tòa đã tuyên phạt Trọng 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường các khoản là 20.657.000 đồng cho nạn nhân.
-
Xin tiền hàng xóm không được liền đánh nhập viện ở Biên Hòa Đồng Nai
-
Đánh chết người vì đèn pha ô tô rọi vào mặt ở Phùng Hưng Hoàn Kiếm Hà Nội
-
Tài xế xe tải biển số Thanh Hóa đánh tài xế xe bồn biển số Hải Phòng
-
Bé 12 tuổi đánh nhau bị đâm đứt tủy sống liệt 2 chân
-
Can người say đánh nhau bị đâm chết ở Cẩm An Hội An


