Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo 2 Sở cung cấp thông tin Nhật Cường cho Bộ Công an

Thứ năm, 25/07/2019, 20:08 PM

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo hai Sở của TP cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra của Bộ Công an để phục vụ điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường.

nhatcuong-1564041179059.jpg
Hai Sở của TP Hà Nội có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến Nhật Cường cho Bộ Công an.

Sáng ngày 25/7, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 19/7, TP đã nhận được công văn của Cục Cảnh sát kinh tế (C03 - Bộ Công an) đề nghị chỉ đạo các sở ngành cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường.

“Ngay sau khi nhận được đề nghị, tôi đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Theo nội dung văn bản đề nghị của C03, quá trình điều tra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường Software) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến... của TP Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số vật chứng theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 25/7, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng Cảnh sát kinh tế (C03 – Bộ Công an) cho biết, đơn vị này luôn nhận được chỉ đạo điều tra cơ bản phải thật kỹ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, xây dựng các biện pháp cụ thể để nhận diện và phát hiện ra các đường dây của nhóm tội phạm, bắt triệt phá được các đối tượng cầm đầu để xử lý theo pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đưa ra một số chuyên án lớn, C03 phối hợp cùng các lực lượng địa phương triệt phá. Cụ thể, đó là đường dây buôn lậu đường ở An Giang, sau khi bị triệt phá giá đường ở phía Nam đã tăng lên 2.000 đồng/kg.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo 2 Sở cung cấp thông tin Nhật Cường cho Bộ Công an - 2Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Cục trưởng Cảnh sát kinh tế Bộ Công an

“Đường dây buôn lậu điện thoại theo hàng không hoặc thành lập các công ty hoạt động buôn lậu như Nhật Cường ở Hà Nội, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương cùng tham gia điều tra, xử lý. Điển hình trong đó là Công an Đắk Nông phối hợp với Bộ Công an phá đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng”, ông Ngọc nói.

Qua 6 tháng đầu năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận thấy, vụ việc kinh tế khởi bố về buôn lậu, hàng giả đều tăng. Cụ thể, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can tăng đến 80%. Lực lượng chức năng cũng đã khởi tố toàn diện đối với các hành vi vi phạm pháp luật đồng đều giữa C03 của Bộ Công an và công an các địa phương.

Trong quá trình xử lý các vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận thấy vẫn còn một số tồn tại cần trao đổi thêm với các địa phương. “Các đường dây chúng tôi phá án vẫn còn có dấu hiệu bảo kê, tiêu cực của lực lượng chức năng. Chúng tôi thống kê 25 địa phương có biên giới vùng biên trong 6 tháng đầu năm, chỉ có 6 địa phương khởi tố án buôn lậu…”, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nói thêm.

 

Khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội 'rửa tiền' xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software

Ngày 09/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội 'rửa tiền' xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software.

 

Ban Chỉ đạo 389: Xem xét trách nhiệm của lực lượng chức năng trong vụ Nhật Cường

Dẫn chứng sai phạm Nhật Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 389 đề nghị xem xét trách nhiệm vụ của lực lượng chức năng để xảy ra buôn lậu kéo dài.