Chủ tịch Hà Nội: 'Công dân 89 nước có dịch COVID-19 đều hiện diện tại Hà Nội'

Thứ bảy, 07/03/2020, 06:09 AM

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ trước truyền thông sau buổi họp khẩn về dịch COVID-19 tối 6/3.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tại cuộc họp khẩn của Hà Nội tối 6/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức thông tin về trường hợp bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội.

Theo ông Chung, bệnh nhân tên N.H.N (sinh năm 1993, thường trú tại quận 3, TP HCM, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Trao đổi với truyền thông sau cuộc họp, ông Chung chia sẻ: ''Chúng tôi muốn thông điệp đến người dân Thủ đô rằng, mọi người phải hết sức bình tĩnh. Trong những ngày vừa qua chúng ta đã làm hết sức quyết liệt. Có thể nói người dân đã làm việc hết sức tích cực và đạt được một số kết quả khả quan.

Tuy nhiên, trên tinh thần đánh giá nhận định của Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương, trong hai tuần vừa qua, Việt Nam đặc biệt là Hà Nội đang rơi vào giai đoạn khó khăn hơn, thách thức hơn, nguy cơ lây nhiễm cao hơn".

"COVID-19 đã lây nhiễm qua 89 nước và Hà Nội có nguy cơ cao nhất vì công dân 89 nước này đều hiện diện tại Hà Nội. Đặc biệt, người Việt Nam đi học tập, du lịch, công tác tại nước ngoài trong tháng 2, tháng 3 vừa qua. Nhất là những nước ở châu Âu có nguy cơ lớn như Pháp, Anh Đức, Italia.

Chúng tôi mong muốn tất cả các cơ quan truyền thông trên cả nước thông tin rộng rãi cho người dân để nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này. Khi chúng ta học tập, công tác qua các nước có dịch, nếu phát hiện có dấu hiệu cần phải tự giác cách ly và báo cho các cơ quan y tế tại địa phương kịp thời xử lý. Tránh kéo dài thời gian để khó xử lý hơn", ông Chung nói thêm.

Về việc bệnh nhân N. di chuyển qua các nước như Anh, Pháp, Italia, ông Chung cho hay: ''Chúng tôi đã trao đổi với Bộ ngoại giao, để Bộ trao đổi với phía Anh và Pháp, Ý kiểm tra toàn bộ địa chỉ cũng như nơi cư trú, số hiệu chuyến bay bệnh nhân N. tại các nước này để nước bạn tìm lịch trình phòng ngừa".

Bài liên quan