Chủ tịch Hà Nội: Đi qua thôn Hạ Lôi cũng có nguy cơ nhiễm Covid-19

Thứ hai, 13/04/2020, 19:02 PM

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phải coi thôn Hạ Lôi như Bệnh viện Bạch Mai thu hẹp, kể cả người từng đi qua thôn cũng có thể có nguy cơ lây nhiễm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Hà Nội đã khoanh vùng, cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, kể từ ngày 8/4 đến hết ngày 5/5 (28 ngày). Đồng thời, đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 (466 trường hợp). Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 10.013 người dân, đã có kết quả 3.136 mẫu. Việc xử lý ổ dịch liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, ngày 12/4, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định kết thúc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai…

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố sáng 13/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, cần nhận thức đầy đủ tình hình thực tế để có những giải pháp quyết liệt trong những ngày tới đây.

Đề cập tới ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, ông Nguyễn Đức Chung nêu rõ: Khu vực thôn Hạ Lôi là quyết định phong tỏa chứ không phải là cách ly, phải thực hiện như thiết quân luật, nhà nào ở nhà đó. Chủ tịch đề nghị lực lượng công an xử phạt những trường hợp ra ngoài khi không cần thiết. Hạ Lôi cần phải thực hiện nghiêm như tại khu vực Trúc Bạch trước đó.

"Nếu 14 ngày cách ly toàn bộ thì sẽ không có nguy cơ, chặt đứt nguồn lây nhiễm”, ông Chung nhấn mạnh.

Theo ông Chung, phải coi thôn Hạ Lôi như Bệnh viện Bạch Mai thu hẹp, tức là tất cả những ai có liên quan đến yếu tố thôn Hạ Lôi, kể cả người từng đi qua thôn, cũng có thể có nguy cơ lây nhiễm.

Người đứng đầu thành phố nhận định, có 2 nguồn cung cấp hoa chủ yếu là từ Đà Lạt và Lào Cai chuyển đến chợ hoa tại Mê Linh, sau đó được phân phối bán đi cho tất cả các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra.

Trong đó, ông lo ngại nguồn cung cấp hoa cúc bởi hoa này chủ yếu dùng cho khu vực nhà tang lễ hoặc làm vòng hoa phục vụ đám tang. Nhóm này nguy cơ lớn vì trực tiếp tiếp xúc nhiều. Bên cạnh đó, lo ngại còn nằm ở nhóm người Hạ Lôi đi giao hoa cho các nơi.

Về chỉ thị của Thủ tướng, ông Nguyễn Đức Chung nêu rõ, vừa qua, việc tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ còn chưa nghiêm túc, thực tế, vẫn nhiều người ra đường thời điểm giãn cách xã hội, trong khi đó, nhiều chuyên gia y tế thế giới cảnh báo việc không thực hiện cách ly sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Qua nghiên cứu tình hình ở Việt Nam, ông Chung cho biết người dân có “thói quen chết người” là cứ ho, sốt sẽ chạy ra hiệu thuốc, hiệu thuốc sẽ kê rồi bán ngay lập tức. Trong khi các nước mua thuốc phải có chỉ định của bác sĩ.

Từ thực tế này, ông Chung đề nghị thông tin cho tất cả hiệu thuốc trên địa bàn thành phố, nếu nắm được thông tin cá nhân nào mua thuốc ho, sốt thời gian qua thì báo ngay cho y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm. “Đây là nhiệm vụ tham gia công tác phòng chống dịch, nếu không thông báo cho y tế phường, bỏ sót trường hợp có thể là nguy cơ lây nhiễm thì sẽ xử lý, có thể tước giấy phép vĩnh viễn”, ông Chung nói.

Theo nhận định của người đứng đầu chính quyền thành phố, dịch Covid-19 có thể kéo dài và không kết thúc trong năm nay.

Bài liên quan