Chủ tịch Hà Nội: Phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 30/07/2020, 08:50 AM

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP Hà Nội đồng tình việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu khởi động lại ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

Chủ tịch TP Hà Nội đồng tình việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu khởi động lại ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

Chủ tịch TP Hà Nội đồng tình việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu khởi động lại ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

Đánh giá về diễn biến dịch tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, mặc dù Hà Nội đã phát hiện ca nhiễm mới, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. "Các công việc phải được thực hiện tập trung với sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhưng cũng không được hoang mang, lo lắng", đồng chí Nguyễn Đức Chung nói.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố kiểm tra vật tư, nhân lực, tập huấn đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm, số lượng quần áo bảo hộ; bổ sung số lượng bộ test nhanh...

Tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố khởi động lại quy trình khám, chữa bệnh như thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn trước. Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý nghiêm ngặt quy trình cách ly tại các khu cách ly tập trung để tránh việc lây nhiễm chéo.

Chủ tịch TP Hà Nội cũng đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, sử dụng dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách 2m; tổ chức đo thân nhiệt tại nơi công cộng. Các hoạt động lễ hội tạm dừng hoạt động...

"Công tác phòng, chống dịch phải trên tinh thần khẩn trương, không chủ quan, không lơ là, phát hiện nhanh, cách ly kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Làm được những việc này thì mới có thể nhanh chóng kiểm soát tốt dịch", đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

 Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, tất cả những trường hợp đi từ vùng dịch về phải tiến hành khai báo y tế, xét nghiệm nhanh và thực hiện cách ly tại nhà. Các bệnh viện huy động lực lượng tổ chức test nhanh, đúng quy trình. Tất cả 21.000 trường hợp đi về từ Đà Nẵng cần được hoàn thành xong việc xét nghiệm vào ngày 1-8. 

Liên quan đến bệnh nhân số 447, tất cả trường hợp F1 phải được tổ chức cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm; 310 trường hợp F2 cũng phải thực hiện xét nghiệm nhanh. 

Bài liên quan