Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra vụ cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà

Thứ bảy, 15/02/2020, 08:59 AM

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Thanh tra Hà Nội tiến hành thanh tra việc cưỡng chế phá dỡ Công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông).

Vụ cưỡng chế phá dỡ Công viên nước Thanh Hà đang gây nhiều tranh cãi.

Vụ cưỡng chế phá dỡ Công viên nước Thanh Hà đang gây nhiều tranh cãi.

Mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Chánh Thanh tra TP truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về vụ việc liên quan đến Công viên nước Thanh Hà vừa bị phá dỡ vừa qua gây xôn xao dư luận.

Theo đó, lãnh đạo TP yêu cầu thanh tra làm rõ trách nhiệm UBND các cấp phường, quận để xảy ra việc xây dựng trái phép tại Công viên nước Thanh Hà. Đồng thời, làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật, đề xuất các biện pháp xử lý.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra đến Thành ủy, UBND TP trước ngày 29/2.

Văn phòng UBND TP được giao theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện chỉ đạo trên, tổng hợp báo cáo UBND TP.

Như đã đưa tin, vụ việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà của chính quyền Hà Đông đang tiếp tục gây xôn xao dư luận khi thông tin doanh nghiệp tố cáo việc cưỡng chế không đúng quy định khiến nhiều hạng mục nhiều tỷ đồng bị phá hỏng.

Bên cạnh đó, câu chuyện về việc một Công viên nước được coi là hiện đại nhất Thủ đô xây dựng khi chưa có giấy phép vẫn đi vào hoạt động gần nửa năm mới tiến hành cưỡng chế thì trách nhiệm chính quyền, địa phương, trách nhiệm các cơ quan chức năng ở đâu cũng đang là câu hỏi được dư luận đặt ra.

Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 12/2, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc, giải thích: “Ở đây, chủ đầu tư xây dựng không có phép nên cơ quan Hà Đông đã thiết lập biên bản, hồ sơ xử lý vi phạm xây dựng không phép đối với công trình này. Việc thiết lập hồ sơ, các bước theo đúng các quy định pháp luật”.

Tuy nhiên, trước ý kiến cho biết việc cưỡng chế là tháo dỡ hay phá dỡ thì đại diện quận Hà Đông chưa giải thích thỏa đáng.

Bài liên quan