Chủ tịch Quốc hội nói về việc cách chức ông Nguyễn Thanh Long vì vụ Việt Á

Thứ sáu, 17/06/2022, 06:32 AM

Chủ tịch Quốc hội thông tin việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế của ông Nguyễn Thanh Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Việt Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn).

Chiều 16/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội thứ XV. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 19 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục đề cập đến thông tin việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế vì ông này đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Việt Á.

"Tại Kỳ họp này, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý bổ sung nội dung bất thường về công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp và đã thực hiện các thủ tục theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, ban hành Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Công ty Việt Á", Chủ tịch Quốc hội đề cập.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Rất bùi ngùi, đau xót khi phải đọc những nghị quyết liên quan tới bãi nhiệm đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.

"Chúng ta cũng đã thấy những thành tựu mà ngành y tế đã đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cả của cá nhân ông Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chúng ta phải thực hiện những quyết định như vậy"- Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Theo ông Bùi Văn Cường, Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV cũng đã khẳng định "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

"Rất đau xót, rất buồn và thấy rằng những đóng góp của ngành y tế trong đó có cá nhân ông Nguyễn Thanh Long trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là phòng chống Covid-19 rất lớn. Nhưng sai phạm vẫn phải xử lý để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương" - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Cường cho biết thêm khi Ban Chấp hành Trung ương tổ chức phiên họp bất thường để nghe về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nghẹn ngào khi phát biểu, đánh giá những thành tích; đồng thời nhấn mạnh, kỷ luật Đảng là "kỷ luật sắt", vì thế không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai vi phạm thì sẽ bị xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Long bị bắt giữ vì liên quan vụ án Việt Á.

Ông Nguyễn Thanh Long bị bắt giữ vì liên quan vụ án Việt Á.

Vào ngày 7/6, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Thanh cho biết: Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, ông Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp tác động hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm; ban hành các thông báo giá sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19 trái quy định.

Các cơ quan có thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thanh Long suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo bà Thanh, những vi phạm nói trên gây bức xúc trong xã hội; giảm uy tín của tổ chức đảng Bộ Y tế mà ông Long là Bí thư Ban Cán sự Đảng. Vi phạm cũng làm giảm uy tín cá nhân, không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tư cách Bộ trưởng Bộ Y tế.