Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri vụ Hồ Duy Hải: Chưa thể nói có oan hay không

Thứ ba, 24/11/2020, 15:28 PM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chưa thể nói vụ án Hồ Duy Hải có oan sai hay không vì đang chờ cơ quan chức năng xem xét lại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri. (Ảnh: Dân Trí).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri. (Ảnh: Dân Trí).

Sáng 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV..

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đỗ Văn Ngon (phường Ba Láng) quan tâm đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải xảy ra hơn 12 năm trước tại Bưu cục Cầu Voi (tỉnh Long An).

Cử tri Ngon đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tiến trình vụ án hiện nay như thế nào, có oan sai hay không?

Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Đây là vụ án xảy ra đã lâu và được dư luận quan tâm.

Vụ án có nhiều ý kiến khác nhau nên cơ quan chức năng, trong đó có Quốc hội, cũng đã có ý kiến xem xét lại vụ án. Hiện nay, bị cáo Hồ Duy Hải chưa thi hành án vì đang chờ quyết định của các cơ quan chức năng.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, chưa thể nói vụ án có oan sai hay không mà phải chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri Đỗ Văn Ngon ý kiến về vụ án Hồ Duy Hải. (Ảnh: Dân Trí).

Cử tri Đỗ Văn Ngon ý kiến về vụ án Hồ Duy Hải. (Ảnh: Dân Trí).

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Dương Văn Bé (phường Lê Bình) nêu vấn đề ngành điện lực TP Cần Thơ triển khai việc thu tiền điện qua thẻ tín dụng, gây khó khăn cho công nhân và những hộ nông dân, người lớn tuổi… Theo ông Bé, nhóm người này hiện nay chiếm trên 50% và đa phần không rành về công nghệ, thẻ ngân hàng… Ông đề nghị có phương án thứ 2 để tạo điều kiện cho người dân, không thể vì chậm trả tiền điện mà bị cắt điện sinh hoạt.

Đại diện ngành điện lực TP Cần Thơ ghi nhận ý kiến của ông Bé và sẽ có hướng điều chỉnh để thuận lợi cho người dân. Ngành điện lực TP Cần Thơ thừa nhận, công tác tuyên truyền về những điểm thu hộ (ngoài chuyển khoản ngân hàng) chưa được rộng rãi đến người dân nên gây khó khăn cho dân. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 573 điểm thu hộ (các siêu thị tiện ích, cửa hàng…), riêng quận Cái Răng có 52 điểm thu hộ.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý ngành điện lực TP Cần thơ xem xét lại việc tuyên truyền hình thức đóng tiền điện qua thẻ ngân hàng của người dân. Nếu việc triển khai chưa đảm bảo thì chưa áp dụng, không thể cắt điện người dân khi chậm đóng tiền điện. Hơn nữa, xã nông thôn mới mà cắt điện người dân là không thể chấp nhận được.

Bài liên quan