Thứ ba, 16/04/2019, 10:01 AM
  • Click để copy

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm vụ nữ sinh nhảy cầu Hồ sau khi bị hiếp dâm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – Nguyễn Tử Quỳnh vừa có văn bản hỏa tốc giao Công an khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật vụ việc nữ sinh nhảy cầu Hồ.

Hình ảnh trước thời điểm nữ sinh nhảy cầu Hồ (Bắc Ninh).
Hình ảnh trước thời điểm nữ sinh nhảy cầu Hồ (Bắc Ninh).

Tin mới nhất liên quan đến vụ vụ nữ sinh nhảy cầu Hồ (Bắc Ninh) sau khi bị hiếp dâm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/4.

Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành, trường THPT Thuận Thành 2, các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo ổn định việc dạy và học trong nhà trường; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị nạn.

Cảnh sát tìm thi thể nữ sinh nhảy cầu sau khi bị hiếp dâm trên sông Đuống.
Cảnh sát tìm thi thể nữ sinh nhảy cầu sau khi bị hiếp dâm trên sông Đuống.

Trước đó, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Vào hồi 8h10 sáng qua (15/4), Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo về sự việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp Công an huyện Thuận Thành và các đơn vị chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu vớt.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là cháu Nguyễn Thị V.A. (SN 2001 ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành), học sinh lớp 12A trường THPT Thuận Thành số 2.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 16h45 cùng ngày, các lực lượng đã tìm vớt được thi thể nữ sinh nhảy cầu sau khi bị hiếp dâm.

 

Thu phí người nuôi bệnh nhân tại bệnh viện là bất hợp pháp

"Nếu không được HĐND TP phê duyệt, không thông qua Bộ Tài chính thì đây là nguồn thu bất hợp pháp, cơ quan chức năng phải làm rõ việc này", ĐBQH Phạm Văn Hòa cho biết.

 

Tin tai nạn giao thông mới nhất 16/4: Ô tô khách va chạm liên hoàn, đường phố ùn tắc sau nghỉ lễ

Tin tai nạn giao thông mới nhất 16/4, giao thông trên nhiều tuyến đường Thủ đô ùn tắc khi lượng phương tiện tăng cao do người dân trở lại sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

 

Lần đầu tiên trên thế giới GHÉP THẬN từ người hiến sống nhiễm HIV

Đây là ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến sống nhiễm HIV, một bước ngoặt cho các bệnh nhân AIDS cần một cơ quan mới trong cơ thể.