Chủ tịch tỉnh ngồi đón giao thừa cùng người dân nghèo ‘sống treo’ trên Thượng thành

Thứ bảy, 25/01/2020, 13:00 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng bà con khu vực Thượng thành quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa cuối cùng trước khi dời đến nơi ở mới.

Chủ tịch tỉnh ngồi đón giao thừa cùng người dân sống trên Thượng thành.

Chủ tịch tỉnh ngồi đón giao thừa cùng người dân sống trên Thượng thành.

Trong đêm giao thừa, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chung vui và cùng đón đêm giao thừa cuối cùng với người dân Thượng thành.

Trong không khí đầm ấm, tại tổ dân phố 14 (phường Thuận Lộc, TP Huế), ông Thọ đã cùng bà con quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa cuối cùng trước khi dời đến nơi ở mới.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, ông Nguyễn Thìn (ở tổ dân phố 14) cho biết, đã 81 năm sinh sống ở khu vực Thượng thành - Eo Bầu nhưng lần đầu tiên được đón giao thừa cùng một vị Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là cái Tết cuối cùng của người dân Thượng thành.

Đây là cái Tết cuối cùng của người dân Thượng thành.

“Chúng tôi rất cảm kích trước hành động của Chủ tịch tỉnh. Lâu lắm rồi mới có một người lãnh đạo tỉnh đến khu xóm nghèo quây quần cùng chúng tôi trong đêm giao thừa, thật là bình dân, giản dị và gần gũi. Bằng nhiều cách làm, ông đã cho chúng tôi có được một mảnh đất “chính chủ” đầu tiên trong đời và tạo điều kiện để xây nhà tại khu tái định cư Hương Sơ. Ra Tết, chúng tôi sẽ làm nhà để an cư lạc nghiệp”, ông Thìn nói.

Cảm thông những khó khăn của người dân nơi đây, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ bà con trong thời gian tới, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà theo mẫu ở khu tái định cư, sớm giúp bà con ổn định nơi ở mới.

Ông Thọ cùng bà con quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa

Ông Thọ cùng bà con quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa

.

Ông Thọ nhấn mạnh: “Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ là cái Tết ý nghĩa vô cùng đối với bà con, cái Tết cuối cùng tại nơi ở mà lâu nay bà con đã gắn bó. Đồng thời, mong muốn sẽ được thăm bà con ở những ngôi nhà mới đẹp hơn, khang trang hơn”.

Trước đó, vào những ngày giáp Tết, hàng trăm hộ dân ở Thượng thành vừa được bốc thăm đất tái định cư.

Ra Tết, TP Huế sẽ tập trung huy động lực lượng của các phường, dân quân tự vệ và các phòng ban để giúp người dân thu dọn đồ đạc, di dời đến nơi ở mới. Phấn đấu hoàn thành công tác di dời, giải phóng mặt bằng đợt 1, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các đợt tiếp theo.

Lì xì cho người dân.

Lì xì cho người dân.

UBND TP Huế tập trung thực hiện xây dựng 35 căn nhà theo mẫu thiết kế cho các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi hoàn tất xây dựng, 35 căn nhà này sẽ được trao cho người dân theo hình thức chìa khóa trao tay, nhằm tạo ra khu phố kiểu mẫu, đồng nhất tại khu tái định cư.

Theo kế hoạch, đến đầu tháng 4/2020, sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà đất ở khu vực Bắc Hương Sơ để người dân Thượng thành chuyển đến ở chính thức, ổn định cuộc sống.

Được biết, đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng của khu vực 1, Kinh thành Huế sẽ có hơn 4.200 hộ dân được di dời, kinh phí thực hiện là 2.735 tỉ đồng (đề xuất Trung ương hỗ trợ). Ngoài ra, phần hạ tầng kĩ thuật khu dân cư phục vụ di dời, giải phóng mặt bằng với qui mô 105ha ở phường Hương Sơ cũng được dự kiến thực hiện với kinh phí 1.362 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.