Chủ tịch TP HCM cấm cán bộ tặng quà Tết cấp trên

Thứ bảy, 09/01/2021, 18:16 PM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, không sử dụng tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, không sử dụng tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, không sử dụng tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết.

Kết luận, chỉ đạo những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thẳng thắn đề cập những hạn chế và thống kê lại 4 chỉ tiêu chưa đạt của TP.HCM trong năm 2020.

Một là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa tăng 1,39%, trong khi chỉ tiêu là 8,3%-8,5%. Hai là thu ngân sách chỉ đạt 91,51% dự toán. Ba là thành lập mới 40.777 doanh nghiệp, thấp hơn chỉ tiêu 44.000 doanh nghiệp đã đặt ra. Cuối cùng là tỷ lệ thất nghiệp đô thị ở mức 4%, trong khi chỉ tiêu là dưới 3,7%.

Ông Phong đánh giá việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, thứ hạng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chưa tăng mà có chiều hướng giảm thứ hạng so với các tỉnh, thành của cả nước.

Chủ tịch TP.HCM nhắc nhở chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Ông đề nghị các cán bộ thực hiện tốt việc chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người dân phù hợp với phương châm "lấy sức dân, chăm lo cho dân".

"Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết", ông Phong yêu cầu.

Cuối cùng, người đứng đầu chính quyền TP.HCM kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu để tạo sự chuyển động mạnh mẽ cho thành phố ngay từ đầu năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.