Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam

Thứ sáu, 01/03/2019, 10:45 AM

Hôm nay 1/3, Chủ tịch Kim Jong-un bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

chu-tich-trieu-tien-kim-jong-un-tham-chinh-thuc-viet-nam
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay trước báo giới khi xuống ga Đồng Đăng, Lạng Sơn hôm 26/2. Ảnh: Giang Huy.

Nhận lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm hữu nghị chính thức tại Việt Nam trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay 1/3.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên tới thăm chính thức Việt Nam trong 55 năm qua, kể từ chuyến thăm của ông Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un năm 1964.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, vào năm 1950, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Triều Tiên từng đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970, cung cấp hàng viện trợ và đưa hàng trăm phi công quân sự tới hỗ trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm hữu nghị chính thức Tiều Tiên lần đầu tiên năm 1957. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành - người sáng lập đất nước Triều Tiên (ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un) lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam năm1958. Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng có chuyến thăm không chính thức tới Việt Nam vào năm 1964.

Về quan hệ Việt - Triều hiện nay, lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn coi trọng và mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên.

Việt Nam sẵn sàng cùng Chính phủ và nhân dân Triều Tiên giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và xu thế chung của thời đại, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Giới chức Triều Tiên cũng khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Chính phủ Triều Tiên là tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tài sản quý báu do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp. Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực theo nhu cầu và tiềm năng của hai nước, phù hợp với sự phát triển của tình hình mới.

Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội hôm 26/2 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày 27-28/2.

 

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019 như thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh; Bổ sung gần 80 ngành, nghề trung cấp, cao đẳng; Môi giới con nuôi dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự…

 

Từ 1/3, sử dụng bệnh án điện tử thay sổ khám bệnh giấy

Từ 1/3, các cơ sở y tế bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh trước kia.

 

Tin giao thông mới nhất ngày 1/3: Chiều nay Hà Nội tiếp tục cấm đường

Tin giao thông mới nhất ngày 1/3, tiếp tục cập nhật thông tin cấm đường phục vụ chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.