Chủ tịch VPF lên tiếng sau khi bầu Đức không cho HAGL họp ‘giải cứu’ V-League 2020

Thứ tư, 01/04/2020, 15:57 PM

Theo Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, HAGL không họp bàn về phương án cho V-League 2020 là từ chối quyền lợi của đội bóng phố núi.

Chủ tịch VPF lên tiếng sau khi bầu Đức không cho HAGL họp ‘giải cứu’ V-League 2020.

Chủ tịch VPF lên tiếng sau khi bầu Đức không cho HAGL họp ‘giải cứu’ V-League 2020.

Sáng 31/3 vừa qua, VPF đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 13 câu lạc bộ để bàn phương án tổ chức lượt đi V-League 2020 theo mô hình tập trung tại 7 sân đấu ở khu vực phía bắc.

HAGL là câu lạc bộ duy nhất không tham gia cuộc họp được xem là “giải cứu” V-League 2020. “Thật phi lý khi Chính phủ, nhân dân, các ban ngành đang tập trung chống dịch thì Covid-19 các anh ấy lại họp bàn chuyện bóng đá.

Chúng ta chưa biết dịch sẽ biến động thế nào, kéo dài trong bao lâu. Trong khi đó, các anh cứ họp rồi hoãn, rồi lại họp, kế đó lại hoãn. Theo tôi, chúng ta phải căn cứ vào thực tế, khi nào hết dịch sẽ bàn tính", bầu Đức quan điểm không nói chuyện bóng đá ở mùa dịch.

Chia sẻ về quan điểm trên của bầu Đức và phía HAGL, Chủ tịch VFP Trần Anh Tú bày tỏ: "Tất cả các CLB tham dự họp đều rất nghiêm túc và góp ý trên tinh thần xây dựng. Có thể còn những ý kiến trái chiều nhau nhưng tất cả các CLB đều nhận thức rằng đây là vì cái chung, làm sao để giải có thể tiến hành sao cho các đội không bị thiệt thòi quá.

Việc dự họp hay không là quyền của HAGL. Đây là buổi họp của nội bộ công ty với các cổ đông của mình. Việc dự họp đó là quyền lợi của các cổ đông, chính là các CLB. HAGL không họp tức là HAGL đã từ chối quyền lợi của mình."

Sau cuộc họp sáng 31/3, chỉ có 8 đội bóng đồng ý tổ chức lượt đi V-League 2020 ở miền Bắc, ông Trần Anh Tú chia sẻ:

"Hiện tại chúng tôi cũng chưa đưa ra quyết định nào vì đó cũng chỉ là một phương án dự phòng, đưa ra để dự tính thôi. Ban tổ chức mới đưa ra phương án với từng mốc thời gian một, rồi đến thời điểm đó giải có thể tiến hành được, các CLB cảm thấy hợp lý thì chúng ta sẽ thực hiện theo tình huống như vậy".

Phía VPF dự kiến tổ chức giai đoạn lượt đi V-League 2020 theo hai mốc thời gian 15/4-29/5 hoặc 1/5-28/6. Tuy nhiên, mốc thời gian từ 15/4-29/5 tỏ ra không khả thi và VPF vẫn sẽ phải chờ diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước để có kế hoạch phù hợp về ngày trở lại.

Bài liên quan