Chủ tịch xã đánh bạc giữa đại dịch Covid-19: Không khởi tố, chỉ phạt hành chính

Chủ nhật, 17/05/2020, 09:28 AM

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có thông báo không khởi tố vụ án hình sự Chủ tịch xã Hương Lâm cùng các đối tượng tham gia đánh bạc giữa đại dịch Covid-19.

Hình ảnh vị Chủ tịch UBND xã (bên phải) được cho là tham gia đánh bạc. (Ảnh: Dân Trí).

Hình ảnh vị Chủ tịch UBND xã (bên phải) được cho là tham gia đánh bạc. (Ảnh: Dân Trí).

Tin mới nhất vụ Chủ tịch xã ở Hà Tĩnh ngồi đánh bạc giữa đại dịch Covid-19, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Mới đây, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa có thông báo thông tin nội dung không khởi tố vụ án hình sự về vụ việc nói trên.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, lý do không khởi tố vụ án hình sự vụ đánh bạc này là vì: Hành vi đánh bạc của ông Phạm Đại Dũng (Chủ tịch UBND xã Hương Lâm) và các đối tượng tham gia không cấu thành tội phạm quy định tại Khoản 2, Điều 157, Bộ luật tố tụng hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê cho biết đã phân loại, ra quyết định xử phạt hành chính đối các đối tượng tham gia vụ đánh bạc này.

Theo đó, ông Phạm Đại Dũng và ông Võ Tá Hương bị xử phạt 2 triệu đồng/người. 7 người còn lại bị xử phạt 1,5 triệu đồng/người.

Trước đó, dư luận bức xúc trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lại bị ghi hình đang thản nhiên cùng các "chiến hữu" tụ tập sát phạt trên chiếu bạc.

Các đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức “giật liêng”, mỗi ván các con bạc xuống tiền mức thấp nhất là 50.000 đồng. Ngay trong tối ngày 20/4, ông Dũng bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bài liên quan