Chùm ảnh đoàn xe Xi măng Xuân Thành 'cày nát' đường trước nghi vấn khai thác trước phép

Thứ tư, 25/03/2020, 08:49 AM

Những ngọn đồi trọc lốc, con đường đầy khói bụi là những gì PV ghi nhận được tại con đường dẫn vào mỏ khai thác của Xi măng Xuân Thành sau nghi vấn khai thác mỏ trước giấy phép.

Quả đồi bị cạo trọc nham nhở sau những bánh xe của Xi măng Xuân Thành.

Quả đồi bị cạo trọc nham nhở sau những bánh xe của Xi măng Xuân Thành.

Sự việc Công ty CP Xi măng Xuân Thành bị tố khai thác mỏ trước khi được cấp phép ở mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn (Thanh Liêm, Hà Nam) gây xôn xao dư luận.

Ngoài việc bị người dân tố "ăn cơm trước kẻng", Xi măng Xuân Thành còn bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân địa phương.

Để làm rõ sự việc, PV đã tìm về địa phương ghi nhận thực tế. Theo ghi nhận hoạt động tại khu vực mỏ Khe Non 2 diễn ra rất rầm rộ. Hai bên đường dẫn vào mỏ nằm sát khu dân cư, hiện lên trước mặt phóng viên là những ngọn đồi trọc lốc thay vì màu xanh của cây cỏ như những nơi khai.

Đường dẫn vào khu mỏ khai thác của Xi măng Xuân Thành giáp với những làng quê.

Đường dẫn vào khu mỏ khai thác của Xi măng Xuân Thành giáp với những làng quê.

Cũng bởi vậy người dân địa phương khẳng định mỏ này bị Xi măng Xuân Thành khai thác từ những năm 2014 chứ không phải đến khi có phép (tháng 3/2019 như Bộ TN&MT cấp).

Dọc con đường dẫn vào khu mỏ đoàn xe ô tô gắn logo của Xi măng Xuân Thành nối đuôi nhau chạy rầm rầm kéo theo những “cơn bão” bụi.

Hoạt động khai thác rầm rộ.

Hoạt động khai thác rầm rộ.

Tuyến đường ĐH13 nối vào khu mỏ giới hạn trọng tải 10 tấn, nhưng vẫn phải "oằn mình" cõng cả hàng trăm lượt xe ô tô "Tập đoàn Xuân Thành" chở đá sét mỗi ngày, cũng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng?

Những chiếc xe tải chở đá sét của xi măng Xuân Thành phủ đất bẩn như

Những chiếc xe tải chở đá sét của xi măng Xuân Thành phủ đất bẩn như "trâu đằm".

Con đường vương đầy đất đá, bụi bặm sau bánh xe

Con đường vương đầy đất đá, bụi bặm sau bánh xe "dán logo vua" Tập đoàn Xuân Thành.

Tuyến đường ĐH13 dài khoảng 3km nối từ QL1A vào khu mỏ khai thác đang bị xe tải của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành "cày nát".

Đất đá rơi vương vãi, nham nhở khắp mặt đường mỗi khi có đoàn xe chạy qua.Người dân nơi đây đều ngán ngẩm khi di chuyển trên tuyến đường dân sinh này.

Những ổ trâu đầy đường.

Những ổ trâu đầy đường.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hương cho biết, xã đã có văn bản gửi UBND huyện Thanh Liêm; Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Thanh Liêm; Công an huyện Thanh Liêm đề nghị xử lý việc các xe tải chở đá sét của Công ty xi măng Xuân Thành gây ô nhiễm..

Empty
Empty
Khu vực nhà máy của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành ở Hà Nam.

Khu vực nhà máy của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành ở Hà Nam.

Bài liên quan