Chứng khoán hôm nay 1/9: Hướng đến đỉnh cũ vùng quanh 900 điểm

Thứ ba, 01/09/2020, 07:31 AM

Chứng khoán hôm nay 1/9, VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh trong một vài phiên kế tiếp trước khi tăng điểm và hướng đến đỉnh cũ tại vùng quanh 900 điểm.

Chứng khoán hôm nay 1/9: Hướng đến đỉnh cũ tại vùng quanh 900 điểm

Chứng khoán hôm nay 1/9: Hướng đến đỉnh cũ tại vùng quanh 900 điểm

 Chứng khoán hôm nay 1/9

Chứng khoán hôm nay 1/9, với sự xuất hiện của 2 mẫu nến inverted hammer liên tiếp, trong khi một số chỉ báo động lượng khung ngày đã tiến lên vùng quá mua, KBSV cho rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số đang ngày một gia tăng.

Báo cáo "Cập nhật kinh tế tháng 8 và triển vọng thị trường tháng 9" của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho biết, VN-Index tăng 10,1% so tháng trước lên mốc 878 điểm trong tháng 8, mức đóng cửa theo tháng cao nhất trong 6 tháng và xóa đi mức giảm 2 tháng trước. VN-Index tăng 12,7% so với mức đáy 780 được thiết lập ngày 27/7, thời điểm VN-Index lao dốc khi Covid-19 bùng phát trở lại.

Xu thế tăng áp đảo trong suốt cả tháng sau khi tâm lý nhà đầu tư dần trở nên ổn định và thích ứng với các thông tin liên quan đến diễn biến Covid-19, dịch bệnh trong nước tạm thời được kiểm soát tốt. Thêm vào đó, lực tăng điểm được củng cố trước hàng loạt thông tin tích cực, gồm Nga công bố phê duyệt vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới; TTCK Mỹ liên tục xác lập các mức kỷ lục; Thông tư 08 của NHNN chính thức lùi lộ trình 1 năm trong việc áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn…

Bước sang tháng 9, MASVN kỳ vọng VN-Index sẽ duy trì xung lực tăng trong ngắn hạn với mục tiêu 900-920 (2,5-4,5% so với tháng trước) nhờ tình hình dịch bệnh tạm thời được kiểm soát ở các ổ dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam và Hưng Yên giúp giảm mức độ biến động của thị trường chung.

Bên cạnh đó, các chính sách kích thích kinh tế như gia tăng đầu tư công đóng vai trò quan trọng hỗ trợ các nhóm ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, gồm thép, xi măng, đá…, phục hồi tích cực trong những tháng cuối năm.

Chứng khoán Việt Nam hôm nay 1/9

Chứng khoán Việt Nam hôm nay 1/9, theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn trong mẫu hình lá cờ tăng điểm. Đích đến của chỉ số nhiều khả năng là đỉnh cũ tại vùng quanh 900 điểm. Tuy nhiên, chỉ số có thể sẽ gặp phải một nhịp điều chỉnh tại vùng hiện tại trước khi hướng đến vùng này.

Trong một vài phiên tới, thị trường có khả năng sẽ quay trở lại kiểm định vùng 855-865 điểm trước khi tiếp tục tăng điểm trở lại. Về hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo MACD và Know Sure Thing (KST) tiếp tục hướng lên và nằm trên đường tín hiệu.

Chỉ báo ADX cũng đang tăng và trên mức 20 điểm. Điều này cho thấy xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường đang được duy trì. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator lại giảm điểm và nằm dưới đường tín hiệu cho thấy thị trường có thể điều chỉnh trong ngắn hạn.

Cùng với đó, VN-Index được dự báo có thể chịu áp lực điều chỉnh trong một vài phiên kế tiếp trước khi tăng điểm và hướng đến đỉnh cũ tại vùng quanh 900 điểm.

Còn theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), VN-Index tăng nhẹ trong phiên đầu tuần và chỉ số tiếp tục kết phiên trên ngưỡng 870 điểm (MA200), khối lượng khớp lệnh xấp xỉ so với phiên cuối tuần trước và cao hơn mức trung bình 20 phiên với 333 triệu cổ phiếu.

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số là tích cực với ngưỡng hỗ trợ tại 855 điểm (MA20). Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của chỉ số là tích cực với ngưỡng hỗ trợ tại 850 điểm (MA50).

Về xu hướng dài hạn, VN-Index hiện vận động trong thị trường giá lên (bull market) với ngưỡng hỗ trợ tại 870 điểm (MA200). Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 1/9, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm với vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 895-900 điểm (MA200 tuần).

HNX-Index điều chỉnh trong phiên đầu tuần và chỉ số hiện kết phiên ngay dưới ngưỡng tâm lý 125 điểm, khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 20 phiên với 54 triệu cổ phiếu.

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số là tích cực với ngưỡng hỗ trợ tại 119 điểm (MA20). Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của chỉ số là tích cực với ngưỡng hỗ trợ tại 115 điểm (MA50).

Về xu hướng dài hạn, HNX-Index hiện vận động trong thị trường giá lên (bull market) với ngưỡng hỗ trợ tại 108,5 điểm (MA200). Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 1/9, HNX-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 125 điểm.

Cũng theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDS) cho biết, VN-Idnex đã vượt đường EMA200 (869,66 điểm) nhưng lực mua vẫn chưa thể áo đảo lực chốt lãi. Các chỉ báo như ADX và MACD vẫn duy trì tín hiệu tích cực, mặc dù đã thêm một nến Doji xuất hiện nhưng tín hiệu đảo chiều vẫn chưa xuất hiện. Cho thấy VN-Index sẽ còn đà tăng trong tương lai và hướng về vùng 900.

HNX-Index đã không thể tiếp tục đi lên và đang có dấu hiệu điều chỉnh. Đường +D đang suy yếu trong chỉ báo ADX, còn chỉ báo MACD chưa tỏ tín hiệu xấu. Cho thấy khả năng HNX-index sẽ còn kiểm tra vùng cao nhất hiện tại 126 để xác định nhịp đảo chiều.

Khuyến nghị: Các chỉ số của thị trường chứng khoán đang có những diễn biến trái chiều nhau. Và xung lực của thị trường trong lúc này chưa đủ mạnh. Do vậy các nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn trong việc mua mới nhưng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu xấu để rời khỏi thị trường trong thời gian này

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) lại cho rằng, nỗ lực mở rộng nhịp tăng của VN-Index tiếp tục vấp phải áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự 880 vào cuối phiên, xóa bỏ phần lớn mức tăng trong phiên.

Với sự xuất hiện của 2 mẫu nến inverted hammer liên tiếp, trong khi một số chỉ báo động lượng khung ngày đã tiến lên vùng quá mua, KBSV cho rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số đang ngày một gia tăng. Nhà đầu tư được khuyến nghị chờ nhịp điều chỉnh rõ nét hơn của chỉ số, chỉ mở lại một phần vị thế ngắn hạn khi chỉ số điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần tại 855-860.

Ngoài ra, theo Công ty chứng khoán MB (MBS), xu hướng tăng vẫn tiếp tục được củng cố khi VN-Index đã vượt đỉnh tháng 7 và trendline giảm giá kể từ đầu năm. Áp lực bán chủ yếu đến từ khối ngoại ở nhóm bluecchip, tuy vậy dòng tiền nội vẫn hấp thụ tốt lượng bán này, thị trường khả năng vẫn còn các nhịp rung lắc trong quá trình hướng đến ngưỡng 900 điểm.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Thị trường chứng khoán thế giới

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay 1/9

Thi trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay 1/9, thị trường chứng khoán Mỹ biến động bất nhất trong tuần giao dịch qua, khi giới đầu tư tập trung sự quan tâm vào kế hoạch đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, tiến trình đàm phán tại Washington về gói kích thích mới của Mỹ liên quan đến đại dịch COVID-19 vẫn bế tắc đã gây sức ép suy giảm lên thị trường.

Mặc dù nhiều nhà đầu tư đã "phớt lờ" những căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc để đặt kỳ vọng vào cuộc đàm phán thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này, song cuộc thảo luận trực tuyến theo dự kiến ban đầu diễn ra vào ngày 15/8 đã bị trì hoãn và hai bên vẫn chưa thống nhất ấn định thời điểm tổ chức cuộc thảo luận này đã khiến thị trường trầm lắng hơn.

Thêm vào đó, triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ xuất hiện thêm các dấu hiệu bất ổn cũng “phủ bóng đen” lên thị trường cổ phiếu.

Chỉ số S&P 500 hạ 0,58 điểm (0,02%) xuống 3.372,85 điểm, cách không xa mức cao kỷ lục ghi nhận ngày 19/2/2020 là 3.386,15 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones “nhích” 34,3 điểm (tương đương 012%) lên 27.931,02 điểm. Còn chỉ số Nasdaq Composite mất 23,2 điểm (0,21%), xuống 11.019,3 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, chỉ số Dow Jones tăng 1,8% và Nasdaq cộng 0,1%.

Các cổ phiếu công nghệ lớn chịu áp lực nhẹ vào cuối phiên giao dịch khi cổ phiếu Amazon và Alphabet lần lượt giảm 0,41% và 0,79%.

Tuy nhiên, các cổ phiếu được hưởng lợi nhiều nhất từ việc tái mở cửa kinh tế đã giúp bù đắp phần nào đà giảm điểm này. Cổ phiếu United Airlines, Delta và Southwest đều tăng ít nhất 0,5%.

Các nhà lập pháp Mỹ dường như không thể sớm đạt được đồng thuận về dự luật cứu trợ mùa dịch COVID-19. Điều này có thể kéo dài trong nhiều tuần khi Thượng viện Mỹ đang trong kỳ nghỉ cho đến sau Ngày Lao động (7/9).

Chứng khoán Châu Á

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch tuần qua. Kết thúc phiên giao dịch 14/8, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,2% lên 23.289,36 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,2% lên 3.360,10 điểm.

Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,2% xuống 25.183,01 điểm, còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) để mất 1,23% (tương đương 30,04 điểm) xuống còn 2.407,49 điểm.

Trước đó, Chứng khoán ngày 31/8, chốt phiên VN-Index tăng 2,67 điểm (0,3%) lên 881 điểm, HNX-Index giả 0,79% xuống còn 124,85 điểm, UPCoM-Index giảm 0,8% xuống 58,82 điểm.

Bài liên quan