Chuyến bay đón 219 công nhân Việt ở Guinea Xích đạo về nước

Thứ tư, 29/07/2020, 20:40 PM

Chuyến bay đặc biệt chở 219 người Việt từ Guinea Xích đạo đã hạ cánh xuống Nội Bài an toàn, có khoảng 129 người nhiễm Covid-19.

Chuyến bay chở 219 người Việt từ Guinea Xích đạo về nước, có nhiều người dương tính với Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên).

Chuyến bay chở 219 người Việt từ Guinea Xích đạo về nước, có nhiều người dương tính với Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên).

Tin từ Vietnam Airline cho biết: Chiều 29/7, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN6 của Vietnam Airlines chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài.

Guinea Xích Đạo không phải điểm đến thường lệ của Vietnam Airlines và đây cũng là lần đầu tiên có chuyến bay vận chuyển nhiều công dân Việt Nam có biểu hiện dương tính với Covid-19 về nước.

Nhà chức trách hàng không cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 khởi phát, đây là lần đầu tiên sân bay Nội Bài được chọn để triển khai chuyến bay đón công dân Việt Nam nhiễm Covid-19 từ Guinea Xích đạo hồi hương vì những lý do đặc biệt.

Sau khi hạ cánh, máy bay đỗ ở vị trí biệt lập. Xe cứu thương nhanh chóng đưa các bệnh nhân nặng nhất rời sân bay theo cửa số 7 và di chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội.

Trong số 219 người lao động Việt trở về, có 129 người đã nhiễm Covid-19, vì vậy, chuyến bay được thực hiện theo quy trình đặc biệt nhất từ trước đến nay.

Máy bay chở 219 người Việt từ Guinea Xích đạo về tới Nội Bài lúc hơn 15h chiều nay, muộn 4 tiếng so với giờ dự kiến ban đầu. (Ảnh: Dân Trí).

Máy bay chở 219 người Việt từ Guinea Xích đạo về tới Nội Bài lúc hơn 15h chiều nay, muộn 4 tiếng so với giờ dự kiến ban đầu. (Ảnh: Dân Trí).

Theo Vietnam Airline: Toàn bộ ghế ngồi tàu bay được bọc nylon. Mỗi lưng ghế đều bố trí nhiều khăn ướt tẩm chất khử khuẩn.

Chuyến bay còn được trang bị bình oxy cầm tay để sẵn sàng hỗ trợ các hành khách có diễn biến sức khỏe không tốt. Các nhân viên kỹ thuật và bác sĩ đã phối hợp lắp cáng trên máy bay để cấp cứu bệnh nhân trong trường hợp cần thiết.

Dù các phương án an toàn được đảm bảo ở mức tối đa trước và trong quá trình bay, song nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vẫn rất cao đối với phi hành đoàn và đội ngũ phục vụ chuyến bay.

Nguy hiểm là vậy, song, hơn 150 cán bộ nhân viên của Vietnam Airlines vẫn sẵn sàng xung phong đảm nhận nhiệm vụ trên chuyến bay này.

Hành khách được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong chuyến bay. (Ảnh: Thanh Niên).

Hành khách được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong chuyến bay. (Ảnh: Thanh Niên).

Quá trình tuyển lựa đã chọn ra phi hành đoàn gồm 19 người, trong đó có 5 phi công, 8 tiếp viên nam, 2 nhân viên kỹ thuật mặt đất cùng 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng của Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư.

Báo Thanh Niên tiết lộ: Cơ trưởng chuyến bay là phi công Phạm Đình Hưng, Phó đội trưởng Đội bay Airbus 350 của Vietnam Airlines.

Để chuẩn bị cho chuyến bay thẳng 30 giờ, đảm bảo an toàn cao nhất, chuyến bay không nhập cảnh mà chỉ lưu lại sân bay tối đa khoảng 2 tiếng để đón 219 công dân Việt Nam.

Được biết, trong quá trình bay, 2 hành khách khó thở đã được cấp cứu kịp thời để tiếp tục hành trình.

Tại sân bay Nội Bài, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn không di chuyển vào nhà ga nên việc nhập cảnh sẽ được thực hiện tại chỗ.

Hành khách lên xe ô tô của đơn vị quân đội Thủ đô di chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 để điều trị, cách ly. (Ảnh: Dân Trí).

Hành khách lên xe ô tô của đơn vị quân đội Thủ đô di chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 để điều trị, cách ly. (Ảnh: Dân Trí).

Để giải toả nhanh nhất có thể đối với 219 hành khách trên chuyến bay này, đưa về nơi điều trị và cách ly tại bệnh viện, máy bay được dẫn đỗ ở vị trí biệt lập, tại khu vực cuối nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài.

Sau khi hành khách xuống, khu vực sân đỗ, máy bay, xe thang, phương tiện tác nghiệp đều được khử trùng tuyệt đối.5 xe cứu thương được điều đến túc trực tại sân bay để đưa 5 bệnh nhân nặng rời đi sớm nhất.

Xe của lực lượng y tế theo sát nhóm hành khách trên chặng đường đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Dân Trí).

Xe của lực lượng y tế theo sát nhóm hành khách trên chặng đường đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Dân Trí).

Các bệnh nhân còn lại cũng được về Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại H.Đông Anh (Hà Nội) ngay sau đó.

Bài liên quan