Chuyên gia Trung Quốc: Dịch virus corona có thể kết thúc vào tháng 4/2020

Thứ tư, 12/02/2020, 10:30 AM

Sự bùng phát của chủng virus corona mới từ Vũ Hán (COVID-19) sẽ lên đến đỉnh điểm ở Trung Quốc trong tháng này và có thể sẽ kết thúc vào tháng 4/2020, cố vấn y tế cao cấp của chính phủ Trung Quốc cho biết hôm 11/2.

Ông Zhong Nanshan, người đứng đầu nhóm theo dõi vụ dịch virus corona mới từ Vũ Hán của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trả lời phỏng vấn với Reuters tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 11/2/2020.

Ông Zhong Nanshan, người đứng đầu nhóm theo dõi vụ dịch virus corona mới từ Vũ Hán của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trả lời phỏng vấn với Reuters tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 11/2/2020.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Zhong Nanshan, một nhà dịch tễ học 83 tuổi, người nổi tiếng vì đã chiến đấu với dịch SARS năm 2003, đã rơi nước mắt khi nói về bác sĩ Li Wenliang – người đầu tiên cảnh báo COVID-19 và đã chết tuần trước.

Tuy nhiên, ông Zhong lạc quan rằng dịch sẽ sớm chậm lại, với số ca mắc mới đã giảm ở một số nơi như tỉnh Quảng Đông nơi ông sống, cả ở Chiết Giang và nhiều nơi khác.

Theo ông, dựa trên các dự báo, các dự kiện gần đây và hành động của chính phủ có thể dự đoán dịch sẽ lên đến đỉnh điểm vào giữa hoặc cuối tháng hai, sau đó sẽ giảm dần.

“Tôi hy vọng sự bùng phát hoặc sự kiện này có thể kết thúc vào tháng Tư”, ông nói trong một bệnh viện do Đại học Y Quảng Châu điều hành, nơi 11 bệnh nhân coronavirus đang được điều trị.

Những bình luận của ông có thể làm dịu một số lo lắng về chủng virus corona mới đã giết chết hơn 1.000 người và khiến ​hơn 40.000 người mắc bệnh. Zhong là người đã giúp xác định lỗ hổng trong các hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng SARS 2002-2003. Tuy nhiên, những dự đoán trước đó của ông Zhong về đỉnh dịch COVID-19 đều bị sớm.

“Chúng tôi không biết tại sao nó lại dễ lây lan, vì vậy đó là một vấn đề lớn”, ông nói thêm.

Với việc Trung Quốc thực hiện các biện pháp chưa từng có để cách ly các khu vực bị nhiễm bệnh và hạn chế các tuyến lây truyền, Zhong hoan nghênh việc chính phủ đã phong tỏa chặt chẽ tâm dịch Vũ Hán. Theo ông, thành phố này đã mất kiểm soát virus ở giai đoạn đầu.

“Chính quyền địa phương, cơ quan y tế địa phương nên chịu một số trách nhiệm về vấn đề này. Họ đã không làm việc tốt”, ông nói.

Theo ông Zhong, vẫn có nhiều điều chưa chắc chắn về cách COVID-19 lây nhiễm.

Cho đến nay, dữ liệu của Trung Quốc cho thấy tỷ lệ phục hồi khá thấp, với chưa đến 10% bệnh nhân được xác nhận xuất viện, nhưng Zhong cho biết chính quyền đang rất thận trọng với nhiều bệnh nhân đã khỏe mạnh nhưng vẫn đang được cách ly.

“Họ không biết liệu các bệnh nhân này có tái lây nhiễm hay không ... vì vậy đó là lý do tại sao tỷ lệ chữa khỏi cho đến nay không cao”, ông nói.

Bài liên quan