Tờ Al Jazeera ngày 21/12 dẫn lời Ngoại trưởng Saifuddin cho rằng việc Malaysia trình lên Liên Hợp Quốc để xin công nhận thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông là quyền chủ quyền của nước này và đường lưỡi bò của Trung Quốc là “lố lăng”.
Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.
Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Malaysia nhấn mạnh lập trường của nước này ở Biển Đông, đặt câu hỏi về đường lưỡi bò mà Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông. Trước đó, năm 2016, đường lưỡi bò này đã bị Tòa Trọng tài thường trực bác bỏ và bị cho là “không có cơ sở pháp lý”.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết vào cuối ngày 20/12 rằng Kuala Lumpur có "quyền chủ quyền để yêu cầu bất cứ thứ gì trong vùng biển của chúng tôi".

"Đối với việc Trung Quốc tuyên bố toàn bộ Biển Đông thuộc về Trung Quốc, tôi nghĩ điều đó thật lố lăng", ông Saifuddin nói khi trả lời câu hỏi của Al Jazeera về quyết định của Malaysia trong việc đệ trình lên Liên Hợp Quốc để xin công nhận phần thềm lục địa mở rộng.

"Đó là yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra, và chúng tôi sẽ bảo vệ yêu sách của mình. Nhưng tất nhiên, phải nói rằng, bất cứ ai cũng có thể thách thức và tranh luận, đó không phải là điều gì bất thường”, ông nói.

Vào ngày 12/12, Malaysia đã chính thức lên Liên Hợp Quốc để xin công nhận phần thềm lục địa mở rộng nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở của nước này.

Động thái trên đã khiến Trung Quốc tức giận, cho rằng Malaysia đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này. Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã gửi thư cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu không xem xét đề nghị của Malaysia. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc gửi công hàm phản đối Malaysia và cho rằng Malaysia đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và “các tiêu chuẩn về quan hệ quốc tế”.

Trung Quốc cũng đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Đáp lại, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc John Aquilino, cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng Đông Nam Á.

Theo Al Jazeera, hiện chưa rõ điều gì đã khiến Malaysia đệ trình yêu cầu trên. Hồi tháng Tám, ông Saifuddin nói rằng ông "rất hy vọng" ASEAN và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận trong thời hạn ba năm hoặc sớm hơn, để giúp giảm bớt căng thẳng.

Tháng Chín, ông Saifuddin đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thiết lập một "cơ chế tham vấn song phương cho các vấn đề hàng hải". Thỏa thuận được mệnh danh là "một nền tảng mới cho đối thoại và hợp tác".

Tháng Mười, ông Saifuddin cho rằng Malaysia nên quản lý tốt hơn vùng biển của mình trong trường hợp có xung đột giữa các cường quốc ở Biển Đông.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia.

Năm 2018, các giao dịch thương mại của Trung Quốc với Malaysia có giá trị khoảng 76,6 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng thương mại của Malaysia, Bộ Thương mại Malaysia cho hay.

 

Trung Quốc công bố video J-15 cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông

Sau khi tàu sân bay Sơn Đông chính thức được biên chế ngày 17/12, đài truyền hình CCTV7 đã đăng tải hình ảnh các chiến đấu cơ J-15 thế hệ thứ tư thực hành hạ cánh và cất cánh trên tàu.

 

Mừng mùa lễ hội năm 2019 trên Google Doodle

Mừng mùa lễ hội năm 2019 được Google Doodle hôm nay (23/12) nhắc tới. Ngày 23/12 cũng là ngày mừng mùa lễ hội năm 2019 đầu tiên.