Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay

Chủ nhật, 25/08/2019, 18:21 PM

Nữ công an quận Đống Đa "mạt sát" nhân viên hàng không; Nguyễn Hữu Linh bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; Lái xe biển xanh tát cảnh sát giao thông... là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Có chiều dài 1,3km, tuyến đê bê tông cốt thép qua địa phận xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang được gấp rút hoàn thiện... để ngăn lụt cho thủ đô trong mùa mưa bão. (Ảnh: Quân Đỗ)
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Nữ hành khách to tiếng, “mạt sát” nhân viên hàng không vì không được miễn thêm cước cho số hành lý ký gửi quá cân được xác định là cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội). Ở thời điểm vụ việc xảy ra, người phụ nữ này đang đi cùng chồng và con. Bà này đã bị xử phạt hành chính 200.000 đồng.
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Ngày 23/8, bị cáo Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) nhận 18 tháng tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. (Ảnh: Duy Sơn)
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Trong lúc đang đổ xăng ở xã Quảng Linh (Quảng Xương, Thanh Hóa), một người đàn ông điều khiển xe ô tô mang biển số xanh có biểu hiện say rượu đã được lực lượng CSGT đến nhắc nhở. Thế nhưng, bất ngờ người này đã to tiếng lăng mạ rồi dùng tay tát thẳng vào mặt nam CSGT.
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Anh Nguyễn Đình Hồng, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình) câu được một con cá nghi là sủ vàng trên sông Gianh, đoạn chạy qua thị xã Ba Đồn vào sáng ngày 19/8. Cá nặng 7kg, toàn thân cá có vảy vàng óng ánh, đuôi cá vàng đỏ, đầu, miệng cá đều có màu vàng. (Ảnh: Tiến Thành)
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Video của Trung tâm điều hành đường ô tô cao tốc Hà Nội  - Hải Phòng đã ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy chạy ngược chiều suốt 10km. Đây là tuyến cao tốc chỉ dành riêng cho ô tô lưu thông với vận tốc tối đa là 120km/h.
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Sáng ngày 20/8, quốc lộ 91 (đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) bị sạt lở một đoạn dài khoảng 35m. Qua hai lần sạt lở (lần 1 ngày 1/8), toàn mặt đường gần như đã bị "ăn đứt". (Ảnh: Nguyễn Hành)
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Vào khoảng 12h trưa ngày 22/8, một chiếc ô tô hiệu Toyota Vios bất ngờ tự trôi rồi lao qua cửa kính, rơi xuống tầng một của showroom (trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội), đè lên chiếc xe Prado. Hậu quả, chiếc Prado bị móp capo, còn xe Vios bị hư hỏng thân vỏ. 
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân bay
Trên đường đến bệnh viện, chị Y. (tỉnh Bình Phước) trở dạ. Tài xế chiếc xe 7 chỗ đã dừng lại, bỏ chị Y. và người thân xuống đường rồi rời đi. Ít phút sau, chị Y. sinh non một bé trai nhưng sau đó đứa trẻ đã tử vong.
Chuyện sản phụ mất con bên vệ đường và nữ công an gây rối ở sân baySáng 24/8, hàng ngàn người dân Thủ đô (gồm người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi...) đã đến 62 trung tâm của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) để làm thủ tục cấp thẻ xe buýt miễn phí. (Ảnh: Quang Phong)
 

Khai thác cát sỏi trái phép, công ty cổ phần thủy điện Sông Bồ phải nộp lại số lợi bất hợp pháp

Công ty cổ phần thủy điện Sông Bồ đã khai thác cát sỏi, đá để phục vụ thi công công trình thủy điện, đây là hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Hành vi trên buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

 

Danh tính 5 nạn nhân thương vong trong vụ Exciter đâm dải phân cách tại Thái Nguyên

Chiếc xe Exciter do một nam sinh sinh năm 2001 điều khiển chở thêm 4 người khác đã đâm vào dải phân cách cứng trong đêm làm 5 người thương vong.