CLB Hà Nội công bố nhiều bản hợp đồng trong lễ xuất quân mùa giải mới

Thứ tư, 26/02/2020, 16:38 PM

Nhiều bản hợp đồng được CLB Hà Nội công bố trong buổi lễ xuất quân mùa giải mới 2020.

Empty

Chiều 26/2, CLB bóng đá Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2020. Tại buổi lễ, đội bóng Thủ đô đã tái ký với thủ quân Nguyễn Văn Quyết với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm kéo dài đến năm 2022.

Bên cạnh Nguyễn Văn Quyết, CLB Hà Nội cũng tái ký với Phạm Đức Huy, Phí Minh Long, Nguyễn Văn Dũng, Đinh Tiến Thành, Moses. Trong khi đó, những bản hợp đồng mới gồm ngoại binh Rimario, Xuân Tú, Việt Anh, Văn Xuân.

Empty

Chia sẻ trước truyền thông, đội trưởng Văn Quyết bày tỏ vinh dự khi tiếp tục được thi đấu cho đội bóng thủ đô, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để không bị chấn thương, ghi nhiều bàn thắng, giúp CLB Hà Nội FC đạt thành tích cao nhất trong tất cả mặt trận đội tham dự.

Empty

Sau một mùa giải được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử với chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia và lọt vào đến trận chung kết liên khu vực tại AFC Cup, CLB Hà Nội tiếp tục hướng đến mùa giải 2020 với nhiệm vụ khó khăn gấp nhiều lần khi vừa phải bảo vệ ngôi vương, đồng thời chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

Tân Chủ tịch Đỗ Vinh Quang khẳng định, CLB Hà Nội FC sẽ phải chuyên nghiệp hơn để mọi người cảm nhận được làn gió mới và ý thức việc hướng đến tương lai, đưa CLB Hà Nội hướng đến mô hình chuyên nghiệp như các CLB nước ngoài.

"Lực lượng của Hà Nội năm nay không chỉ ban lãnh đạo mà thành phần các cầu thủ đều còn trẻ. Mỗi CLB đều có định hướng khác nhau. Chúng tôi hướng tới chuẩn chuyên nghiệp cao nhất. Thông qua mối quan hệ, chúng tôi có các nhà tư vấn để hướng tới mục tiêu chuẩn chuyên nghiệp, đi theo định hướng bền vững cùng việc đạt được các thành tích, vươn ra tầm châu lục. Chúng tôi tự tin đạt được trong vòng 3-5 năm tới", ông Đỗ Vinh Quang nói.

Empty

Trong khi đó, HLV trưởng Chu Đình Ngiêm khẳng định, sau những thành tích đã đạt được ở năm 2019, áp lực của năm 2020 chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Dẫu vậy, tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện CLB sẽ xem thành công của năm 2019 là động lực cho năm 2020.

Mục tiêu đầu tiên sau lễ xuất quân của Hà Nội FC chính là trận đấu tranh Siêu Cup Quốc gia với CLB TP HCM diễn ra vào ngày 1/3 tới đây trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trận đấu có thể sẽ không có khán giả. Đây là một thiệt thòi lớn của cả hai đội, dù vậy BLĐ đội bóng Thủ đô khẳng định sẽ tuân thủ quy định của BTC.

Empty

Bamboo Airways là nhà tài trợ vận chuyển chính thức cho CLB bóng đá Hà Nội mùa giải 2020.Hãng hàng không Bamboo Airways sẽ trở thành nhà tài trợ vận chuyển chính thức cho CLB Hà Nội với giá trị hợp đồng hơn 4 tỷ đồng bao gồm các dịch vụ vận chuyển trong các giải thi đấu quốc gia, Cup Quốc gia.

Bài liên quan