Clip cận cảnh sạt lở kinh hoàng ở Thái Nguyên

Thứ sáu, 27/05/2022, 15:49 PM

Đoạn clip cận cảnh sạt lở kinh hoàng ở Thái Nguyên do camera giám sát ghi lại cho thấy, đất đá bất ngờ rơi từ trên núi xuống đường.

Hình ảnh sạt lở đất đá ở núi Nản trên địa bàn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh sạt lở đất đá ở núi Nản trên địa bàn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh cắt từ clip).

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 11h ngày 26/5, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố Phố Núi (thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Clip do camera nhà dân ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra sạt lở, người dân vẫn lưu thông trên đường. Tuy nhiên, đất đá sau đó bất ngờ đổ xuống kinh hoàng tạo thành những đám khói gây đổ cây cối và tràn ra lòng đường.

Theo ước tính, khoảng 10m3 đất đá từ trên núi Nản xuống đường - từ độ cao khoảng 70m. Vụ sạt lở khiến đá văng vào nhà dân, làm hỏng 1 bộ cửa thủy lực và 1 cửa gỗ, thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đồng. Đá rơi xuống cũng đã làm hư hỏng, sụt lún khoảng 5m2 mặt đường. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Trước nguy cơ nhiều đá tảng kích thước lớn trên núi sẽ tiếp tục rơi xuống đường, có thể ảnh hưởng đến tính mạng các hộ dân trong khu vực, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa đã họp khẩn và thống nhất di dời 6 hộ dân với 22 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lớn từ ngày 22/5 tới nay đã gây sạt lở đất đá ảnh hưởng tới 23 nhà dân tại huyện Định Hóa. Về nông nghiệp, có 120ha lúa, rau màu, 3,93ha ao cá bị ngập, tràn bờ, vỡ bờ. Mưa lớn cũng làm ngập 14 cầu tràn và gây sạt lở trên 800m³ đất đá lên trên 442m đường giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm 26, rạng sáng 27/5, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Thượng Lâm (Tuyên Quang) 76mm, Nà Chì (Hà Giang) 43mm, Xím Vàng (Sơn La) 43mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 47mm, Quang Vinh (Cao Bằng) 44mm...

Dự báo ngày và đêm 27/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 30-50mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 100mm.

Clip cận cảnh sạt lở kinh hoàng ở Thái Nguyên: (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ).