CLIP: Chở khách bất chấp lệnh cấm, lái xe ‘bịa chuyện’ đưa người đi đám ma

Thứ ba, 07/04/2020, 13:48 PM

Bị bắt khi đang vòng vo bắt khách bất chấp lệnh cấm trong mùa dịch Covid-19, lái xe khách bịa ra chuyện chở người đi đám ma hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Xe chở khách đang bắt khách ở đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn khu vực KTX sinh viên Pháp Vân) thì bị dừng kiểm tra.

Xe chở khách đang bắt khách ở đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn khu vực KTX sinh viên Pháp Vân) thì bị dừng kiểm tra.

Ngay khi nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc có một xe chở khách đang bắt khách ở đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn khu vực KTX sinh viên Pháp Vân).

Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, phòng 10 Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng dừng phương tiện, kiểm tra và yêu cầu lái xe và phương tiện về Đội Cảnh sát giao thông số 3 để làm việc.

Qua kiểm tra cho thấy trên xe trở 15 hành khách, làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, tài xế đã khai báo gian dối chở người đi đám ma.

Lái xe khách ‘bịa chuyện’ chở người đi đám ma để tránh việc bị xử lý

Lái xe khách ‘bịa chuyện’ chở người đi đám ma để tránh việc bị xử lý

Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã liên hệ về địa khai báo là chở người về đám ma, đồng thời xác minh qua hành khách ngồi trên xe và khẳng định đây là xe chở khác chứ không phải chở người về đám hiếu như tài xế khai báo.

Trước đó, trên tuyến đường ĐT477, địa phận thị trấn Me (Gia Viễn), lực lượng CSGT Công an huyện Gia Viễn đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm sát 90T-5299 do Vũ Văn Mến (trú xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) điều khiển, phạm lỗi chở quá số người quy định.

Cụ thể, chiếc xe ô tô chỉ được chở 34 người nhưng đã “nhồi” lên 46 người trên xe. Số người trên được anh Mến đón từ xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) và đang di chuyển đến nơi làm việc tại thành phố Ninh Bình.

Số lượng 46 hành khách bị "nhồi" trên xe 34 chỗ ngồi.Hành vi vi phạm của lái xe đã bị CSGT Công an huyện Gia Viễn lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đề nghị xử lý hành vi “không thực hiện phòng, chống dịch Covid-19” theo Nghị định của Chính phủ.

Để ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 về việc cách ly toàn quốc. Thực hiện Chỉ thị 16, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các sở giao thông vận tải tham mưu cho UBND cấp tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Chỉ đạo các bến xe tại địa phương thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh. Trường hợp đặc biệt, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND các tỉnh xem xét, quyết định.

CLIP: Lái xe khách ‘bịa chuyện’ chở người đi đám ma để thoát tội

Bài liên quan