'Có 3 đến 4 cầu thủ HAGL có thể chơi bóng tại châu Âu cùng thời điểm'

Thứ bảy, 04/04/2020, 19:06 PM

HLV Petrovic đã chia sẻ những nhận xét về cầu thủ Việt Nam trong thời gian 1 năm làm việc tại đây.

unnamed (1)

Chính thức nhậm chức HLV trưởng của CLB FLC Thanh Hóa vào tháng 12/2016, HLV người Serbia Ljubo Petrovic có 1 năm làm việc, gắn bó cùng với bóng đá Việt Nam.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, HLV Petrovic tỏ ra rất am hiểu về cầu thủ và bóng đá Việt Nam. Ông cho rằng các cầu thủ của chúng ta vẫn còn hạn chế về mặt chiến thuật.

"Về điểm mạnh, tôi cho rằng các cầu thủ Việt có kỹ thuật và tốc độ tương đối ấn tượng. Tuy nhiên, hạn chế của họ là nhận thức về chiến thuật. Để tiến lên thi đấu chuyên nghiệp, các cầu thủ cần có đầy đủ tố chất, từ tài năng, tốc độ, kỹ thuật đến tư duy chiến thuật", HLV Petrovic nói.

Vị HLV người Serbia cũng đánh giá, cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi ở những giải hạng Hai hay hạng Ba của châu Âu. Và trong tương lai gần, cầu thủ Việt sẽ sớm có cơ hội thi đấu tại các sân chơi tại châu Á hay châu Âu.

"Lúc dẫn dắt Thanh Hóa, tôi thấy đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ có tiềm năng chơi bóng tại nước ngoài. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cánh cửa đến châu Âu chỉ phù hợp với những cầu thủ thuộc HAGL.

Tôi nghĩ có 3 hay 4 cầu thủ của HAGL có thể chơi bóng tại châu Âu cùng thời điểm, nhưng dĩ nhiên đó sẽ không phải các giải VĐQG hàng đầu", ông nói thêm.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Thanh của HAGL sau quãng thời gian 1 năm ngắn ngủi làm việc tại Thanh Hóa.

Mùa giải 2017 cũng là mùa giải duy nhất mà HLV Petrovic gắn bó với bóng đá Thanh Hóa nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Tại V.League 2017, ông đã cùng các học trò của mình cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 48 điểm, bằng điểm với nhà vô địch Quảng Nam khi ấy nhưng thua về chỉ số phụ.

Cuối cùng, đánh giá về V.League, HLV Petrovic cho rằng: ''Chất lượng của giải V.League đang ngày càng tốt và phát triển theo thời gian. Tôi thấy nhiều cầu thủ Việt Nam có tài và được đào tạo tốt khi đến với con đường chuyên nghiệp. Dù vậy, Việt Nam cần xây dựng thêm nhiều học viện bóng đá, và mời những HLV ngoại có chất lượng để huấn luyện cho các cầu thủ trẻ".

Bài liên quan