Có ca mắc Covid-19 ghé qua, VP Đăng ký đất đai Hà Nội phải tạm dừng hoạt động

Thứ tư, 03/02/2021, 14:01 PM

Bệnh nhân Covid-19 thứ 21 được CDC Hà Nội công bố đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), bởi vậy, nơi đây hiện đang phải tạm dừng hoạt động để tiến hành khử khuẩn.

Có ca mắc Covid-19 ghé qua, VP Đăng ký đất đai Hà Nội phải tạm dừng hoạt động

Có ca mắc Covid-19 ghé qua, VP Đăng ký đất đai Hà Nội phải tạm dừng hoạt động

Tối 2/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết đã ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 21 trên địa bàn. Người này được xác định là ông N.A.S., nam, 45 tuổi, trú tại 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông S. là F1 của BN 1814 (Đ.T.T., nữ, 50 tuổi, là giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Ông là công chứng viên, làm việc tại phòng công chứng 3, địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Theo lịch trình được cung cấp, vào khoảng 16h ngày 27/1 ông S. đã đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tại địa chỉ Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân gặp một người, sau đó về nhà.

Ghi nhận của chúng tôi vào trưa ngày 3/2, tại văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, đơn vị này đã tạm dừng hoạt động, tiến hành khai báo y tế và chờ các đơn vị y tế đến phun khử trùng, sát khuẩn.

Nhiều người dân đến đây làm việc đều được yêu cầu không lại gần khu vực văn phòng công chứng và được mời ra về. Các cán bộ, nhân viên tại đây đều thực hiện đeo khẩu trang đầy đủ. Hiện đơn vị này vẫn đang chờ lực lượng y tế đến phun khử khuẩn.