Cô gái 'giăng bẫy' bắt kẻ hãm hại mình

Thứ tư, 13/12/2017, 09:58 AM

Bị Khánh khống chế thực hiện hành vi đồi bại và cướp tài sản, cô gái về nhà gọi điện xin lại điện thoại, hứa "chiều" hắn rồi nhờ bạn bắt giữ.

Công an quận Bình Tân (TP HCM) ngày 12/12 tạm giữ hình sự Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi) để điều tra hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Rạng sáng hai hôm trước, chị Tuyết (21 tuổi, quê Đồng Tháp) gọi xe ôm từ ứng dụng điện thoại và được Khánh đến đón. Hắn chở cô đi lòng vòng, lấy cớ không biết đường rồi mượn điện thoại của khách để "xem bản đồ" chỉ dẫn.

Đến bãi đất trống ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), chị Tuyết đòi lại điện thoại, Khánh dừng xe tuyên bồ "cướp luôn".

Hắn bất ngờ vật cô gái xuống đất, rút dao bấm kề cổ nạn nhân buộc phải "chiều" mình. Gây án xong Khánh chở chị Tuyết đến giao lộ gần đấy, bỏ đi.

Trưa cùng ngày ngủ dậy thấy điện thoại vừa cướp được có cuộc gọi lỡ, Khánh gọi lại. Đầu dây bên kia chị Tuyết nài nỉ xin lại điện thoại, hứa sẽ làm hắn "vui vẻ".

Khi Khánh đến điểm hẹn "giao dịch" trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) thì bị chị Tuyết cùng bạn tri hô, bắt giao công an.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

 

Hiếp dâm khiến bé gái phải tự sát, lãnh án 20 năm tù

Lợi dụng bé gái nhỏ tuổi say rượu nên Hưng đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

 

Giả danh công an, nam thanh niên hiếp dâm bé gái bán đậu phụng

Thấy bé gái 13 tuổi vào quán bán đậu phụng, Long nổi máu "yêu râu xanh" nên đã giả danh công an rồi đưa cháu bé đến nghĩa trang hiếp dâm.

 

'Kỳ án' phạm tội hiếp dâm đến... khó tin

Nhiều vụ án phạm tội hiếp dâm kỳ quặc với những tình tiết bi hài. Nếu được nghe, người ngoài chẳng thể tin đó là những vụ án hiếp dâm như: Nhầm tuổi, nhầm đối tượng hay may mắn hơn cho hung thủ là được nạn nhân “khuyến mại” tội hiếp dâm, không truy cứu.