Cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội stress vì bình luận của cộng đồng mạng

Thứ bảy, 07/03/2020, 19:01 PM

Bác sĩ cho biết, cô gái nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội có biểu hiện stress vì đọc được thông tin cộng đồng mạng bày tỏ thái độ giận dữ với mình.

Cô gái nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh minh họa).

Cô gái nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh minh họa).

Liên quan đến tình hình sức khỏe của cô gái 26 tuổi trú tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) là ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam, cũng là ca đầu tiên ở Hà Nội.

Theo tờ Dân Việt: Chiều 7/3, bác sĩ điều trị cho cô gái này cho biết, hiện tại cô gái đang trong tình trạng sốt nhẹ và có biểu hiện stress vì đọc được thông tin cộng đồng mạng bày tỏ thái độ giận dữ với mình.

Bác sĩ cũng khuyên nữ bệnh nhân không nên dùng điện thoại lúc này. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định: “Hiện tại các bệnh nhân cách ly tại đây chưa có bệnh nhân nào phải thở máy”.

Ở diễn biến khác, tính đến chiều 7/3, tại Việt Nam đã công bố thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 20.

Trong số này, ca nhiễm Covid-19 thứ 18 là nam, 27 tuổi, quê ở Thái Bình. Bệnh nhân được xác định có ở khu vực thành phố Daegu, Hàn Quốc cùng với em gái.

Sáng 4/3, nam bệnh nhân cùng em gái lên sân bay quốc tế Busan để về Việt Nam. Đến 1h30 ngày 7/3, bệnh nhân được chuyển lên khu cách ly Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để theo dõi và điều trị.

Ca số 19, 20 là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân số 17, và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình.

Bài liên quan