Cô gái ở Quảng Ngãi sát hại bạn trai trong đêm Valentine khai gì?

Chủ nhật, 16/02/2020, 19:00 PM

Trong lúc ghen tuông thiếu kiềm chế, một cô gái ở Quảng Ngãi dùng dao đâm người yêu khiến nạn nhân thiệt mạng.

Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Liên quan đến vụ việc cô gái ở Quảng Ngãi đâm chết bạn trai trong đêm Valentine, chiều ngày 16/2, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng vừa lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ở xã Bình Tân, huyện Bình Sơn).

Huyền là nghi phạm ra tay sát hại người bạn trai của mình là anh Võ Minh Mót (33 tuổi, ở xã Bình Phú, huyện Bình Sơn).

Theo lời khai của Huyền, vào chiều ngày 14/2, Huyền cùng bạn trai và 2 người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú (huyện Bình Sơn) để vui chơi nhân ngày Valentine.

Tiếp đó, mọi người về trại chăn nuôi vịt của gia đình Mót và tổ chức nhậu nhẹt. Sau khi tàn cuộc vui, 2 người bạn ra về, trong khi đó, Huyền và Mót ngồi lại tâm sự.

Vào thời điểm đó, Huyền nổi cơn ghen khi nghe Mót bảo có người tình khác. Trong lúc thiếu kiềm chế, Huyền cầm dao gọt trái cây đâm Mót 5 nhát liên tiếp khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi gây án, Huyền đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Đại tá Mạnh nói: "Đó chỉ là lời khai ban đầu của Huyền. Chúng tôi cần thu thập thêm chứng cứ để điều tra, làm rõ việc Huyền sát hại bạn trai là có chuẩn bị từ trước hay hành động này đến từ sự bồng bột do ghen tuông nhất thời".

Bài liên quan