Cô gái từ vùng dịch Cẩm Giàng về quê khai gian dối để tránh cách ly

Chủ nhật, 21/02/2021, 18:17 PM

Làm công nhân tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khi về quê ở Nghệ An ăn Tết cô gái 23 tuổi lại khai gian dối rằng làm việc ở Hưng Yên để không phải cách ly.

Nghệ An đã thực hiện cách ly phòng bệnh cho gần 56.000 trường hợp. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Nghệ An đã thực hiện cách ly phòng bệnh cho gần 56.000 trường hợp. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Trường hợp cô gái từ vùng dịch Cẩm Giàng (Hải Dương) khi về quê Nghệ An ăn Tết khai gian dối, đi chúc tết khắp nơi là N.T.H. (23 tuổi, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Thông tin ban đầu, chị H. làm công nhân tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 31/1, chị này từ Hải Dương về quê ăn tết cùng gia đình ở xóm Đồng Cạn, xã Đồng Hợp. Khi về quê chị H. có ra trạm y tế khai báo theo quy định.

Tuy nhiên, để tránh phải cách ly, người này đã khai là đang làm việc và đi về từ tỉnh Hưng Yên. Do thời điểm đó tỉnh Hưng Yên không có ca nào mắc dịch Covid-19, nên cán bộ y tế không yêu cầu chị H. cách ly phòng dịch theo quy định.

Sau khi về nhà, trong dịp Tết chị H. đi chơi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người mà không thực hiện các biện pháp tự cách ly, phòng dịch.

Đến ngày 18/2, Công an tỉnh Hải Dương gửi danh sách những công dân ở huyện Quỳ Hợp vừa trở về từ tỉnh Hải Dương thì có tên chị H..

Lúc này, làm việc với cơ quan chức năng, chị H. mới thừa nhận mình đi về từ tỉnh Hải Dương chứ không phải tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi phát hiện chị H. đi về từ Hải Dương, cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu người này tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

UBND xã Đồng Hợp sau đó đã làm tờ trình đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp phạt hành chính chị N.T.H. với mức phạt 15 triệu đồng về hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (theo Điểm b, Khoản 3, Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ).