PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam cho biết, qua nghiên cứu có nhiều người thích làm dịch vụ mại dâm vì có tiền, vì thế cần có phố đèn đỏ để phục vụ nhu cầu có thật trong xã hội.
co-nhieu-nguoi-thich-lam-dich-vu-mai-dam-vi-co-tien
Một khu phố đèn đỏ phục vụ dịch vụ mại dâm tại Hà Lan.

Tại Hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm, một lần nữa việc hợp pháp hóa dịch vụ mại dâm hay không lại trở thành chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà khoa học, quản lý. Câu chuyện có nên coi mại dâm là nghề, khi hành nghề phải có khu vực làm việc, tức có phố đèn đỏ. 

Theo ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho rằng, việc có nên công nhận mại dâm là một nghề hay không đã được bàn thảo từ lâu nhưng đến nay chưa có hồi kết. Để coi mại dâm là một nghề không hề đơn giản.

"Nếu theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, đã có nghề phải có tiêu chuẩn nghề, ông tổ nghề, có bộ giáo trình dạy nghề được cấp, chứng chỉ thang bảng lương... Như vậy sẽ vô cùng phức tạp.

Nhưng theo tôi, dù thế nào, người hoạt động mại dâm cũng là con người nên có quyền được sống bình đẳng, đóng góp và hưởng thụ phúc lợi xã hội…", ông Lập nhấn mạnh.

Trong khi đó PGS.TS Phan An - Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ gay gắt phản đối và cho rằng, văn hóa dân tộc ta, vốn chịu ảnh hưởng từ Nho giáo, thì xem chuyện mại dâm hoạt động công khai là điều xấu xa…. Cho phép ‘lập phố đèn đỏ’ có nghĩa là chúng ta đang cổ xúy cho hoạt động mại dâm, khuyến khích lối sống trụy lạc.

co-nhieu-nguoi-thich-lam-dich-vu-mai-dam-vi-co-tien
PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam. Ảnh H.Lực

Ở góc nhìn khác, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam cho rằng: “Câu chuyện có nên coi mại dâm là một nghề không? tôi dám chắc là con tranh luận mãi không thôi vì quan điểm của nhà quản lý không bao giờ chấp nhận và vẫn nhìn nhận mại dâm là một tệ nạn xã hội cần phải loại bỏ”.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình thực chất, mại dâm tồn tại như một thị trường truyền thống xa xưa cổ nhất của loài người, dù thừa nhận hay không nó vẫn tồn tại.

Mặt khác, xét về nhu cầu xã hội thì tình dục là nhu cầu có thật. Nói như vậy không phải chúng ta đồng nhất vấn đề tình dục với tình yêu hay vấn đề đạo đức. Bỏ qua yếu tố đó chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận tình dục, mại dâm là nhu cầu có thật.

“Vì đó là một nhu cầu, là thực tại hiện hữu không thể xóa bỏ, tiêu diệt được nên thay vì nhìn khía cạnh tệ nạn xã hội chúng ta nên chấp nhận sự tồn tại và tìm cách quản lý”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho hay.

Theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam có khoảng 100.000 người bán dâm, trong đó, người bán dâm là nữ hiện khoảng 75.000 người. 

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình sẽ thật khó về mặt nguyên tắc nếu coi mại dâm là một nghề bởi liên quan đến nghề chúng ta phải có đào tạo nghề, phải có dạy kỹ năng nghề, liên quan đến bảo hiểm nghề, với trao đổi hợp tác, mã số nghề….Cho nên nếu công nhận mại dâm là một nghề có tính chất trong hệ thống các nghề nghiệp xã hội như hiện nay là không thể.

“Tuy nhiên cần đưa vào công tác quản lý, chấp nhận nó như thực thể xã hội và dùng giải pháp quản lý để góp phần lành mạnh hóa xã hội. Chúng ta không nên băn khoăn nếu thừa nhận mại dâm sẽ làm xấu xí xã hội bởi trên thực tế ta không thừa nhận nó vẫn tồn tại.

Nên thừa nhận mại dâm như một công việc làm, dịch vụ xã hội chứ không phải nghề được đào tạo. Chúng ta chấp nhận để quản lý nó về mặt dịch tễ, kiểm soát về mặt xã hội, về mặt thuế. Vừa bảo vệ những người dấn thân làm mại dâm để họ không bị tước đoạt nhân phẩm”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nêu quan điểm.

PGS Trịnh Hòa Bình nhận định, khi quản lý được chúng ta sẽ loại bỏ đối tượng chăn dắt mại dâm, loại bỏ vấn đề ép bán dâm. Đồng thời khi coi nó là một dịch vụ xã hội thì sẽ phục vụ cho sự phát triển du lịch. Chúng ta nhìn sang Thái Lan họ coi mại dâm là dịch vụ, đây điểm hút du lịch của nước bạn.

“Chúng tôi nghiên cứu mại dâm nhiều qua nói chuyện có nhiều người họ thích làm dịch vụ mại dâm chứ không phải tất cả đều do sa chân lỡ vận, đều do bắt buộc mà là họ thích làm vì có tiền. Rõ ràng phải có khu phố đèn đỏ. Ai đến đó chấp nhận bị xã hội dè bỉu, bị người đời nhìn nhận là người vào khu phố đèn đỏ”, PGS Trịnh Hòa Bình nói.

 

Lại tranh cãi chuyện coi mại dâm là một nghề

“Hợp pháp hóa mại dâm, coi mại dâm là một ngành nghề sẽ làm gia tăng tệ nạn buôn bán, bắt cóc phụ nữ, trẻ em gái. Nếu chỉ đặt mình ở vị trí của người mua dâm, thì bản chất sự ủng hộ là vì nhu cầu bản thân chứ không vì lợi ích chung của xã hội”, luật sư Trương Anh Tú phân tích.

 

Bắt 10 phụ nữ Việt trong đường dây mại dâm ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan, Trung Quốc ngày 22/2 bắt giữ 10 phụ nữ Việt Nam và 3 người Đài Loan trong đợt truy quét một đường dây mại dâm.

 

Mại dâm 'tung hoành' những ngày đầu năm

Trong những ngày đầu năm 2018, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và bắt quả tang các ổ nhóm hoạt động mua bán dâm trên địa bàn cả nước...