Có thêm 16 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng được khỏi bệnh, xuất viện

Thứ bảy, 22/08/2020, 23:04 PM

Tiếp sau hàng chục bệnh nhân được khỏi bệnh, ra viện, chiều ngày 22/8, có thêm 16 bệnh nhân Covid-19 cũng được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

16 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng được khỏi bệnh, xuất viện.

16 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng được khỏi bệnh, xuất viện.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã cho ra viện 16 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi. Trong đó, có bệnh nhân 569 - sản phụ sinh con trong quá trình điều trị Covid-19 được xuất viện sau 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân ra viện lần này đã âm tính 3-5 lần với vi rút SARS-CoV-2, không còn các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở.

Theo đó, các bệnh nhân ra viện gồm: BN 491 (65 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam); BN 502 (60 tuổi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); BN 578 (86 tuổi, Đà Nẵng); BN 639 (32 tuổi, Đà Nẵng); BN 640 (38 tuổi, Đà Nẵng); BN 656 (54 tuổi, Đà Nẵng); BN 658 (52 tuổi, Đà Nẵng); BN 727 (38 tuổi, Đà Nẵng).

Các bệnh nhân ra viện lần này đã âm tính 3-5 lần với vi rút SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân ra viện lần này đã âm tính 3-5 lần với vi rút SARS-CoV-2.

BN 805 (40 tuổi, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng); BN 806 (38 tuổi, Đà Nẵng); BN 810 (21 tuổi, Đà Nẵng); BN 885 (63 tuổi, Đà Nẵng); BN 920 (66 tuổi, tỉnh Quảng Nam); BN 937 (52 tuổi, Đà Nẵng); BN 938 (34 tuổi, Đà Nẵng).

Đáng chú ý, có BN 569 (35 tuổi, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) sản phụ sinh con thành công trong quá trình điều trị Covid-19 vào tối 15/8 cũng được xuất viện lần này.

BN 569 - sản phụ sinh con thành công trong quá trình điều trị Covid-19.

BN 569 - sản phụ sinh con thành công trong quá trình điều trị Covid-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, trong quá trình sinh con tại bệnh viện, bệnh nhân được các nhân viên y tế phối hợp điều trị kết hợp chăm sóc mẹ khỏe, bé khỏe và an toàn.

Bác sĩ Vĩnh chia sẻ: “Đặc biệt, việc chăm sóc, cho cháu bé ăn uống, nghỉ ngơi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm giữa mẹ và bé. Đến thời điểm ra viện, cháu bé cũng đã được xét nghiệm và 3 lần âm tính với SARS-CoV-2”.

Tính từ ngày 24/7 đến 18h ngày 21/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 374 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 232 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; tử vong 21 trường hợp; 108 trường hợp đã chữa khỏi Covid-19.

Bài liên quan