Có vaccine không đồng nghĩa với việc đại dịch sẽ bị đẩy lùi

Thứ hai, 07/12/2020, 07:00 AM

Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan khẳng định có vaccine không đồng nghĩa với việc đại dịch sẽ bị đẩy lùi.

Việc có vaccine và tiến hành chủng ngừa sẽ chỉ là bổ sung một công cụ quan trọng và sắc bén cho bộ các công cụ cần thiết để đối phó với đại dịch này.

vc

Ngày 4/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo chỉ riêng việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 sẽ không thể đẩy lùi đại dịch.

WHO kêu gọi thế giới tránh tự mãn, lầm tưởng rằng cuộc khủng hoảng sẽ qua đi khi các loại vaccine phòng bệnh hiệu quả đang dần được tìm ra. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan khẳng định có vaccine không đồng nghĩa với việc đại dịch sẽ bị đẩy lùi. Việc có vaccine và tiến hành chủng ngừa sẽ chỉ là bổ sung một công cụ quan trọng và sắc bén cho bộ các công cụ cần thiết để đối phó với đại dịch này.

Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng việc tìm ra vaccine giúp cả thế giới cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có hy vọng tìm được lối thoát khỏi đại dịch. Tuy nhiên, WHO lo ngại rằng thế giới đang hình thành một tâm lý chủ quan, tự mãn rằng đại dịch đang qua đi.

Nhiều nơi tỷ lệ lây nhiễm virus rất cao, khiến các bệnh viện, các đơn vị điều trị tích cực và nhân viên y tế chịu thêm nhiều áp lực. Tổng số ca mắc bệnh toàn cầu đã vượt ngưỡng 65 triệu và ít nhất 1,5 triệu người đã tử vong vì COVID-19.

Ông Tedros cảnh báo thế giới sẽ tiếp tục phải chiến đấu với đại dịch thêm một thời gian dài nữa và tình hình dịch bệnh trong ngắn hạn cũng như thời điểm dịch bệnh kết thúc sẽ phụ thuộc vào những quyết định mà các nhà lãnh đạo, cũng như người dân đưa ra trong những ngày tới. Quan chức WHO chuyên trách đại dịch COVID-19 Maria Van Kerkhove nhấn mạnh "những quyết định đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống và cái chết của bạn cũng như của gia đình bạn".

Thế giới sẽ tiếp tục phải chiến đấu với đại dịch thêm một thời gian dài nữa 

Thế giới sẽ tiếp tục phải chiến đấu với đại dịch thêm một thời gian dài nữa 

Theo WHO, hiện có khoảng 51 vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm trên người, 13 trong số này đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối trên quy mô lớn. Trong khi đó, còn khoảng 163 vaccine đang được nghiên cứu và phát triển tại các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.

Sau khi chứng kiến các loại vaccine đã thay đổi thế giới và xoay chuyển cục diện các dịch bệnh trong quá khứ, ông Michael Ryan hoàn toàn tin tưởng những vaccine COVID-19 mới được chứng minh là hiệu quả và cả những vaccine đang phát triển sẽ làm được điều đó.

Trong bối cảnh triển vọng tìm ra vaccine phòng bệnh ngày càng sáng rõ, thêm nhiều quốc gia đã đặt mua vaccine và lên kế hoạch chủng ngừa cho người dân. Israel thông báo đã ký kết thỏa thuận mua 6 triệu liều vaccine từ công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết số lượng vaccine trong thỏa thuận mới ký kết gấp 3 lần số lượng trong thỏa thuận ban đầu. Do một chu trình chủng ngừa đầy đủ bao gồm 2 liều nên số lượng vaccine mới được ký kết sẽ giúp Israel có đủ vaccine để tiêm cho 3 triệu người dân. Hồi tháng 11, Israel cũng thông báo đạt thỏa thuận đặt mua 8 triệu liều vaccine của Pfizer và BioNTech, bàn giao đầu năm 2021.

Tây Ban Nha dự định sẽ tiêm phòng cho ít nhất 1/3 trong tổng số 47 triệu dân tại quốc gia này trước tháng 6/2021. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết nhóm được ưu tiên tiêm phòng trong giai đoạn đầu gồm các nhân viên y tế, những người già ở các viện dưỡng lão và các nhân viên chăm sóc. Mục tiêu là khoảng 2,5 triệu người sẽ được chủng ngừa trong giai đoạn đầu kéo dài khoảng 2 tháng này. Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 hoặc tháng 6, với mục tiêu tiêm phòng cho khoảng từ 15 đến 20 triệu dân. Tây Ban Nha hy vọng giai đoạn 3 sẽ tiêm phòng cho toàn dân nhưng chính phủ nước này cũng khẳng định việc tiêm phòng COVID-19 là không bắt buộc.

Hiện các công ty Mỹ cũng đang tích cực thúc đẩy công tác chuẩn bị về hậu cần để phục vụ phân phối vaccine, đặc biệt là những loại vaccine cần được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Tuy không trực tiếp liên quan tới công việc sản xuất, bảo quản và vận chuyển vaccine nhưng hãng chế tạo ô tô Ford đã đặt mua các thiết bị trữ đông riêng đông để chuẩn bị tiếp nhận vaccine cung cấp cho cá nhân viên muốn được chủng ngừa.

Trong khi đó, hãng chế biến thịt Smithfield cũng tuyên bố sẽ dùng phòng lạnh tại các lò mổ để phục vụ các chiến dịch phân phối vaccine. Smithfield cho biết đã hoàn tất đánh giá năng lực và các thiết bị trữ đông cực lạnh và sẵn sàng hỗ trợ quá trình bảo quản vaccine trong trường hợp cần thiết.

Các công ty chuyên tư vấn về thùng xe lạnh cũng đã khởi động một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ trong nhiều qua. Hãng  vận tải và hậu cần UPS hàng đầu của Mỹ đã nâng công suất làm đá khô lên khoảng 500kg/giờ và cũng đã phát triển các loại thiết bị trữ đông cầm tay có thể bảo quản vaccine ở nhiệt độ từ âm -20 đến -80 độ C./.