Con đi thi, bố ở nhà thắp hương cháy luôn nhà

Thứ sáu, 10/06/2022, 06:56 AM

Thắp hương cầu xin tổ tiên phù hộ cho con trai thi đại học làm được bài, không may người đàn ông này làm cháy luôn cả nhà.

Lính cứu hoả giúp tìm lại số tiền mặt trong đám cháy.

Lính cứu hoả giúp tìm lại số tiền mặt trong đám cháy.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc. Một người đàn ông đã làm cháy nhà khi thắp hương cầu cho con trai thi đại học suôn sẻ.

Cụ thể, vào ngày thi đầu tiên (7/6), người đàn ông này đã thắp hương cầu xin tổ tiên phù hộ cho con trai ông thi đại học làm được bài, cả quá trình thi suôn sẻ, đạt điểm cao. Không nghĩ tới, vì bất cẩn, tàn hương rơi xuống khiến đồ vật bắt lửa vào tạo ra vụ cháy nhà. Đến khi đội cứu hoả đến nơi, căn nhà đã bị cháy rụi.

Nhìn thấy căn nhà sụp đổ, người đàn ông khóc hết nước mắt, nói rằng ông giấu tiền mặt trong tấm đệm ở phòng ngủ, xin lính cứu hoả giúp lấy ra. May mắn thay, nhờ sự nỗ lực, cuối cùng cảnh sát cứu hoả cũng đem được chiếc đệm cháy dở ra ngoài và giúp người đàn ông tìm lại được số tiền mặt đã bị sém lửa, khắc phục phần nào hậu quả, tổn thất.

Vụ việc sau khi được truyền thông đưa tin đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng, đây là sự cố ngoài ý muốn, quả thật là không may, mong cho con trai người đàn ông thi tốt.

"Cha mẹ có tâm lý lo lắng, thấp thỏm khi con đi thi đại học là điều dễ hiểu, có thể thông cảm, nhưng nhắc nhở mọi người rằng, khi thắp hương và đốt vàng mã, tiền giấy, phải chú ý đến an toàn phòng cháy chữa cháy!", "Mong giấy tờ của đứa trẻ không sao. Lần sau nhất định phải chú ý, cháy nhỏ cũng có thể dẫn đến tai họa lớn. Hi vọng kỳ thi này con trai ông ấy suôn sẻ, đỗ đạt".

Được biết, kỳ thi đại học (cao khảo) là bước ngoặt lớn của cuộc đời. Hàng năm, cứ đến kỳ thi này, hầu hết phụ huynh đều thắp hương cầu may cho con em mình, những vụ cháy nổ do nguyên nhân này không phải là hiếm.

Năm 2020, tại thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cũng xảy ra sự việc tương tự. Nóc một bệnh viện bất ngờ bốc cháy vào 20h tối, nguyên nhân cũng vì có người lên nóc bệnh viện thắp hương cầu may cho con mình thi đại học đỗ đạt.

Năm 2017, tại thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ba cây lớn gần cây bạch quả nghìn năm tuổi lần lượt bị bốc cháy. Nguyên nhân vụ cháy là do phụ huynh thắp hương gần cây bạch quả, cúng để cầu công danh cho con em mình.