Con gái 5 tháng tuổi của lính cứu hỏa Mỹ tử vong vì Covid-19

Thứ bảy, 25/04/2020, 09:29 AM

Bé sơ sinh 5 tháng tuổi của lính cứu hỏa ở New York đã qua đời vì Covid-19. Đây là một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất của virus, CNN ngày 24/4 đưa tin.

Jay-Natalie, 5 tháng tuổi, con gái của Jerel La Santa và Lindsey La Santa, đã qua đời vì Covid-19.

Jay-Natalie, 5 tháng tuổi, con gái của Jerel La Santa và Lindsey La Santa, đã qua đời vì Covid-19.

Jay-Natalie,con gái của Jerel La Santa, lính cứu hỏa New York, và nhân viên Hội đồng Giáo dục Lindsey La Santa, qua đời vì Covid-19 sau một tháng được điều trị tại bệnh viện.

Tháng 11/2019, Jerel gia nhập lực lượng cứu hỏa New York, đơn vị làm việc trong tuyến đầu chống dịch, cùng tháng với bé Natalie được sinh ra. Jerel đã gọi con gái là "công chúa chiến binh" vì "tinh thần chiến đấu" với bệnh của cô bé.

Jerel và Lindsey đưa con gái đến bệnh viện ở Bronx khi bé bị sốt vào ngày 21/3, bà ngoại của Natalie, Wanda La Santa, cho biết. Natalie bị bệnh tim nên họ rất lo lắng.

Cô bé đã không thể rời khỏi bệnh viện cho đến khi qua đời. Cha mẹ đã ở bên cạnh bé suốt thời gian đó. Có một khoảng thời gian mà tình trạng Natalie dường như được cải thiện - chất lỏng trong phổi đã được làm sạch, và gia đình đã rất lạc quan.

Nhưng bé đột nhiên bị ngừng tim, các bác sĩ cấp cứu hồi sức nhưng không thành công. Gia đình suy sụp vì cái chết của con.

Wanda cho biết đây là con đầu lòng của cặp vợ chồng và là đứa cháu đầu tiên của bà. "Con bé là thứ quý giá nhất chúng tôi có", Wanda nói.

Các đồng nghiệp của Jerel tại trạm cứu hỏa Bronx đã chia sẻ nỗi đau với Jerel và Lindsey.  "Chúng tôi cầu nguyện cùng gia đình La Santa trong thời gian đau buồn này", một phát ngôn viên bộ phận cứu hỏa New York nói với CNN.

Natalie là đứa trẻ thứ hai là con của những người trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Mỹ bị tử vong vì Covid-19. Trường hợp đầu tiên xảy ra ở Detroit. Bé Skylar Herbert 5 tuổi tử vong vì các biến chứng liên quan đến virus. Mẹ cô bé đã làm sĩ quan cảnh sát ở Detroit trong 25 năm. Cha cô bé là một lính cứu hỏa của thành phố trong 18 năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ba trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 14 đã tử vong vì Covid-19 kể từ ngày 2/4.

New York là ổ dịch lớn nhất ở Mỹ. Tính hết ngày 24/4, nước Mỹ đã ghi nhận 890.524 người nhiễm và 51.017 ca tử vong, tăng lần lượt 17.387 và 1.269 ca.

Trong khi đó, dịch đã lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 196.000 người chết trong số gần 2,8 triệu ca nhiễm.

Bài liên quan