Con sát hại bố đang họp qua Zoom, 31 công ty TQ bị Mỹ đưa vào danh sách đen

Thứ bảy, 23/05/2020, 11:30 AM

Người cha đã bị con trai đâm tới chết khi ông đang họp trực tuyến ở New York. Mỹ vừa liệt kê hơn 30 công ty Trung Quốc vào danh sách đen.

Tin thế giới ngày 23/5: Bị con sát hại khi đang họp qua Zoom. Ảnh minh họa.

Tin thế giới ngày 23/5: Bị con sát hại khi đang họp qua Zoom. Ảnh minh họa.

Tin thế giới ngày 23/5: Bị con sát hại khi đang họp qua Zoom

Ông Dwight Powers, 72 tuổi đã bị con trai Thomas Scully-Powers, 32 tuổi, đâm đến chết khi khi đang họp trực tuyến qua Zoom với khoảng 20 người tại nhà ở New York.

Theo New York Times, cảnh sát hạt Suffolk, New York, vụ việc kinh hoàng xảy ra đầu giờ chiều 21/5. Vì nạn nhân đang họp trực tuyến qua Zoom nên nhiều người đã nhìn thấy ông Powers đột nhiên biến mất khỏi màn hình và sau đó chứng kiến một phần của vụ giết người.

"Họ thấy ông ấy rời khỏi màn hình và sau đó nghe thấy tiếng thở gấp. Thật kinh khủng khi họ phải chứng kiến điều này", Trung uý Kevin Beyrer cho hay.

Mọi người đã nhanh chóng gọi 911 và Scully-Powers đã bị bắt ngay sau đó. Cảnh sát đang điều tra động cơ giết người.

Tin thế giới ngày 23/5: 31 công ty Trung Quốc bị Mỹ cho vào danh sách đen

Theo Bộ Thương mại Mỹ, những công ty, tổ chức Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen vì đã giúp Bắc Kinh giám sát người Duy Ngô Nhĩ hoặc có quan hệ với chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, quân đội Trung Quốc.

7 công ty và hai tổ chức bị cáo buộc đã "đồng lõa với các vi phạm nhân quyền trong chiến dịch đàn áp, giam giữ hàng loạt, cưỡng bức lao động và giám sát công nghệ cao chống lại người Duy Ngô Nhĩ", Bộ Thương mại cho biết.

24 công ty, tổ chức chính phủ và tổ chức thương mại bị cáo buộc hỗ trợ thu mua các thiết bị để quân đội Trung Quốc sử dụng. Các công ty này chủ yếu thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và nhận diện gương mặt, bao gồm NetPosa, một trong những công ty trí tuệ nhân tạo nổi tiếng nhất Trung Quốc.

31 công ty và tổ chức này sẽ bị hạn chế mua hàng của Mỹ cũng như một số mặt hàng khác được sản xuất tại nước ngoài bằng công nghệ hoặc bản quyền của Mỹ.

Tin thế giới ngày 23/5: Nhiều nước lo ngại về dự luật an ninh Hong Kong

Không chỉ Mỹ, Canada, Australia và Anh đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc dự định ra luật an ninh với Hong Kong.

Canada đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị Hong Kong. "Chúng tôi lo ngại về tình hình ở Hong Kong. Chúng tôi có 300.000 công dân đang sống ở Hong Kong và đó là một trong những nguyên nhân chúng tôi muốn đảm bảo mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' tiếp tục được duy trì ở Hong Kong", Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho hay.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng kêu gọi Trung Quốc đảm bảo quyền tự trị cho Hong Kong và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, cũng kêu gọi Bắc Kinh duy trì quyền tự trị cao cho trung tâm tài chính toàn cầu.

Luật an ninh với Hong Kong được đệ trình ngày khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên ở Trung Quốc hôm 22/5. Luật này được cho là sẽ cấm các hoạt động ly khai và lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài vào thành phố này.