Con trai cố Tổng thống Đức bị đâm chết

Thứ tư, 20/11/2019, 16:22 PM

Bác sĩ Fritz von Weizsaecker, con trai của cố Tổng thống Đức Richard von Weizsaecker bị đâm chết tại bệnh viện ở Berlin hôm 20/11, tờ DW đưa tin.

Bác sĩ Fritz von Weizsaecker, con trai của cố Tổng thống Đức Richard von Weizsaecker
Bác sĩ Fritz von Weizsaecker, con trai của cố Tổng thống Đức Richard von Weizsaecker, đứng thứ hai từ trái sang.

Bác sĩ Von Weizsaecker đang giảng bài về các bệnh về gan tại bệnh viện Schlosspark ở khu phố phía Tây Berlin thì kẻ tấn công lao đến đâm, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Ông chết tại hiện trường mặc dù các nhân viên y tế đã nỗ lực cấp cứu.

Sau khi ra tay, nghi phạm bị nhiều người chứng kiến sự việc khống chế. Một người bị thương nặng.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và dự kiến sẽ sớm công bố thông tin và động cơ của nghi phạm.

Người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do, ông Christian Lindner, đã bày tỏ sự đau buồn về cái chết của bạn trên Twitter. Ông viết rằng: "Một lần nữa chúng ta tự hỏi mình đang sống ở thế giới nào".

Bác sĩ Von Weizsaecker đã kết hôn và có 4 người con.

Cha của ông, ông Richard von Weizsaecker, được coi là một trong những nhân vật chính trị vĩ đại sau chiến tranh của Đức.

Richard von Weizsaecker là Tổng thống Tây Đức từ năm 1984 đến 1990, và sau đó giữ vị trí tương tự trong nước Đức thống nhất từ năm 1990 đến 1994.

Ông mất năm 2015.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/con-trai-co-tong-thong-duc-bi-dam-chet-142390.html