Công an điều tra bảo kê hỏa táng ở Nam Định

Thứ tư, 29/04/2020, 12:48 PM

Công an tỉnh Nam Định đang xác minh thông tin phản ánh về việc có hành vi bảo kê hỏa táng ở Nam Định, gây bức xúc dư luận.

Đường dây bảo kê hỏa táng ở Nam Định bị tố thu nhiều tiền hơn cả Đường Nhuệ Thái Bình.

Đường dây bảo kê hỏa táng ở Nam Định bị tố thu nhiều tiền hơn cả Đường Nhuệ Thái Bình.

Sau thông tin Đường Nhuệ bảo kê, thu tiền dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình gây phẫn nộ dư luận, mới đây báo chí tiếp tục phản ánh về một đường dây bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định diễn ra thời gian dài.

Từ phản ánh đó, UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin bảo kê hỏa táng ở Nam Định.

Theo đó, xác minh thông tin Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ tang lễ Trường Dương (có địa chỉ tại đường Giải Phóng, thành phố Nam Định) có hành vi bảo kê, trục lợi từ hoạt động hỏa táng trên địa bàn tỉnh này.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ những hành vi liên quan của Công ty Trường Dương...

Theo phản ánh của ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Chủ đầu xây dựng đài hóa thân Thanh Bình, huyện Mỹ Lộc, Nam Định): Từ năm 2015, Công ty Trường Dương được Công ty Hoàng Long ký hợp đồng là đơn vị báo ca hỏa táng của các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa người chết về hỏa táng, trong đó Công ty Trường Dương được hưởng 300.000 đồng/ca.

Theo quy định mà Công ty Hoàng Long ban hành năm 2017, thì chi phí mỗi ca hỏa táng ở Nam Định, Thái Bình, Hà Nam do Công ty Trường Dương đưa về phải thanh toán 4,3 triệu đồng. Đến nay, quy định này vẫn không thay đổi.

"Tuy nhiên, từ khi Đường “Nhuệ” ở Thái Bình bị bắt và lộ hành vi đếm ca hỏa táng ăn tiền, tôi bắt đầu nhận được phản ánh chuyện tương tự cũng diễn ra ở Nam Định. Các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng phản ánh Công ty Trường Dương đã tự nâng giá hỏa táng từ 4,3 triệu/ca lên 5,5 triệu đồng/ca”, ông Giao chia sẻ với báo chí.

Theo phản ánh từ VTV, đường dây bảo kê hỏa táng ở Nam Định thậm chí còn thu số tiền cao hơn Đường Nhuệ. Nếu các đơn vị không đóng sẽ mất đường làm ăn hoặc bị đổ sơn, đổ chất bẩn vào nhà.

Hiện vụ việc bảo kê hỏa táng ở Nam Định đang được Công an điều tra làm rõ.

Bài liên quan