Dựng lại hiện trường vụ xe khách va chạm với xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến một chiến sĩ PCCC tử vong

Thứ tư, 01/08/2018, 11:37 AM

Sáng ngày 1/8, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn xe khách va chạm với xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến một cảnh sát PCCC tử vong và nhiều người khác bị thương.

cong-an-dung-lai-hien-truong-vu-xe-khach-va-cham-voi-xe-cuu-hoa-tren-cao-toc-phap-van-cau-gie-khien-mot-chien-si-pccc-tu-vong
Rất đông các chiến sỹ công an tại buổi dựng hiện trường.

Sáng 1/8, cơ quan CSĐT, công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn xe khách va chạm với xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến một cảnh sát PCCC tử vong.

cong-an-dung-lai-hien-truong-vu-xe-khach-va-cham-voi-xe-cuu-hoa-tren-cao-toc-phap-van-cau-gie-khien-mot-chien-si-pccc-tu-vong
Chiếc xe cứu hỏa được lực lượng chức năng chuẩn bị.

Tại buổi thực nghiệm, cơ quan chức năng đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe chữa cháy, một chiếc xe khách và rất đông các chiến sĩ công an đã có mặt. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng cấm một bên đường cao tốc để phục vụ quá trình làm việc.

cong-an-dung-lai-hien-truong-vu-xe-khach-va-cham-voi-xe-cuu-hoa-tren-cao-toc-phap-van-cau-gie-khien-mot-chien-si-pccc-tu-vong
Hai chiếc xe thực hiện lại quá trình xảy ra va chạm.

Buổi thực nghiệm hiện trường cũng có mặt của tài xế Đỗ Hùng Mạnh (38 tuổi, Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) và chủ xe khách cùng cơ quan công an, Viện kiểm sát… ngồi trên xe để chứng kiến. Tài xế Mạnh chia sẻ, anh rất hồi hộp bởi trước đó sự việc xảy ra bất ngờ khiến anh phải nghỉ ở nhà hai tháng nay.

cong-an-dung-lai-hien-truong-vu-xe-khach-va-cham-voi-xe-cuu-hoa-tren-cao-toc-phap-van-cau-gie-khien-mot-chien-si-pccc-tu-vong
Chiếc xe khách thực hiện lại quá trình xảy ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 (PCCC số 12) đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để làm nhiệm vụ cấp cứu thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS: 29B - 078.43.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 hành khách và 6 cảnh sát PCCC bị thương nặng. Số nạn nhân trên xe khách được cấp cứu tại Bệnh Viện Đức, Hà Nội. Đối với các chiến sĩ, 4 người sau khi sơ cứu đã xuất viện, một chiến sĩ bị rạn xương.

Người nặng nhất là Trung sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi, quê Thanh Trì - Hà Nội), do vết thương quá nặng nên đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào 0h30 sáng 19/3, tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

 

Xe khách cháy trơ khung sau va chạm với container trên cao tốc, hai người tử vong

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây bất ngờ tông vào đuôi container sau đó bốc cháy dữ dội, nhiều người hoảng loạn tháo chạy, có hai người tử vong sau vụ tai nạn.

 

Hai xe khách va chạm khiến nhiều người bị thương

Xe khách T.A đang dừng lại bốc hàng bất ngờ bị một xe khách khác đâm vào phía sau khiến ít nhất 5 người bị thương.