Công an Hà Nội phát lệnh truy nã Trung 'điếu' về hành vi 'Trốn khi đang bị áp giải'

Thứ bảy, 20/06/2020, 18:47 PM

Khi được CA quận Hà Đông áp giải lên phòng xét xử trong vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng và đe dọa giết người”, Nguyễn Văn Trung đã chạy trốn khỏi trụ sở TAND.

2

Báo điện tử Dân trí, Lao động và VTV News đã dẫn lời đại diện Công an TP Hà Nội về quyết định truy nã với Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1983 trú tại tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội về hành vi “Trốn khi đang bị áp giải” theo quy định tại Điều 386 Bộ luật hình sự.

Được biết, 9h30 sáng ngày 18/6, đối tượng Trung cùng các bị cáo được Công an quận Hà Đông áp giải bằng xe thùng lên phòng xét xử trong vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng và đe doạ giết người”. Trong lúc cảnh sát đang mở một bên khóa còng số 8 để đưa bị cáo vào các phòng, Trung đã giật còng và bỏ chạy.

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, Trung bỏ chạy vào một quán ăn cách trụ sở TAND 30m, lấy 2 con dao rồi đe dọa những người xung quanh rồi chạy thoát.

Trước đó, Nguyễn Văn Trung từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. 

Ngày 9/11/2011, Công an phường Văn Quán, Hà Đông xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Trung về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 30/6/2012, Toà án nhân dân quận Thanh Xuân xử 36 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 13/7/2017, Toà án nhân dân quận Hà Đông xử 8 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản.

Tháng 11/2019, Trung bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi “trộm cắp tài sản” đang cho tại ngoại.

Bài liên quan