Cục Cảnh sát Hình sự kết luận, nội dung theo đơn tố cáo của ông Chiêm Quốc Thái đối với các ông Nguyễn Công Khế, ông Hoàng Đại Thanh, ông Lê Ngọc Dương Cầm không có dấu hiệu hình sự.

Ngày 26/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an đã ký thông báo giải quyết đơn tố cáo của bác sỹ Chiêm Quốc Thái. 

Thông báo nêu rõ, Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an nhận được đơn của ông Chiêm Quốc Thái, sinh năm 1975, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 57, đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM tố cáo ông Nguyễn Công Khế, ông Hoàng Đại Thanh, ông Lê Ngọc Dương Cầm "đã có hành vi "Vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và đe dọa tống tiền" đối với ông bằng hình thức viết, đăng các bài viết với nội dung sai sự thật trên trang báo điện tử Một Thế Giới, dàn cảnh chụp hình tại bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ để viết các bài sai sự thật và đe dọa viết bài về các ca biến chứng để tống tiền".

Qua điều tra, xác minh ban đầu đơn thư tố cáo của bác sỹ Chiêm Quốc Thái, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, tố giác tội phạm theo nội dung đơn của ông Thái không có dấu hiệu của tội phạm hình sự. 

 

Giám đốc cấu kết cùng kế toán chiếm đoạt tiền tỉ

Lợi dụng việc nắm quyền quản lý Quỹ tín dụng, Thọ đã cấu kết với nữ nhân viên dưới quyền chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

 

Tăng án cho chủ hụi lừa 57 người, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Từ năm 2006, Nguyễn Thị Phượng bắt đầu làm chủ hụi và tổ chức nhiều dây hụi. Lợi dụng việc các hụi viên tin tưởng, Phượng chiếm đoạt của 57 hụi viên với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

 

Giám đốc chiếm đoạt tiền tỉ của ban quản lý lĩnh án 12 năm tù

Hoàng ứng tiền một phần kinh phí của công trình từ ban quản lý dự án xây dựng, sau đó Hoàng giao lại cho đơn vị khác thi công nhưng không thanh toán tiền vật tư.