Công an thông tin kết quả xác minh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh: 17/17 người đều không khỏi

Thứ tư, 17/03/2021, 14:44 PM

Kết quả xác minh của Công an Quảng Ngãi cho thấy, 17 trường hợp ngẫu nhiên được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh đều không khỏi bệnh.

Công an Quảng Ngãi đã xác minh ngẫu nhiên đối với 17 người từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Kết quả cho thấy những người này đều không khỏi bệnh.

Công an Quảng Ngãi đã xác minh ngẫu nhiên đối với 17 người từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Kết quả cho thấy những người này đều không khỏi bệnh.

Liên quan đến vụ việc "thần y" Võ Hoàng Yên bị tố cáo lừa đảo, chữa bệnh không hiệu quả như những clip đăng tải trên Youtube.

Từ những ồn ào trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Mới đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Dương cho biết: Cơ quan Công an đã có kết quả xác minh bước đầu về hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại huyện Bình Sơn vào tháng 7/2020.

Theo đó, Công an huyện Bình Sơn đã chọn ngẫu nhiên 17 người khuyết tật vận động, câm điếc bẩm sinh từng được ông Yên chữa bệnh để thu thập thông tin.

Đưa tin về kết quả xác minh, báo Dân trí nêu: Làm việc với Công an, gia đình 17 bệnh nhân này cho biết, dù được ông Võ Hoàng Yên chữa trị nhưng bệnh tình con em họ không hề thuyên giảm. Điều này cho thấy phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự không đạt hiệu quả.

Theo ông Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Y tế tạm dừng cấp phép khám, chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên.

Về phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, theo ông Lê Báy, cách chữa bệnh câm điếc bẩm sinh này là không có cơ sở, không đúng theo bất cứ phát đồ điều trị nào đã được hướng dẫn.

Tháng 7/2020, UBND huyện Bình Sơn mời ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự về khám, chữa bệnh cho người dân. Thời điểm đó có thông tin cho rằng, ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự đã khám, chữa bệnh cho khoảng 1.000 người, phần lớn là những người khuyết tật bẩm sinh.

Ngay sau đó, UBND huyện Bình Sơn đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự.