Công an thông tin nơi 'Đường Nhuệ' lẩn trốn khi bị bắt

Thứ bảy, 11/04/2020, 14:30 PM

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) bị bắt sau khi trốn truy nã.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) bị bắt sau khi trốn truy nã.

Tin tức từ Công an tỉnh Thái Bình sáng 4/11, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đường Nhuệ bị khởi tố, ra lệnh bắt giam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" trong vụ án hành hung một nhân viên nhà xe tại nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương - số  366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Công an xác định: Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng vợ của đối tượng là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên nhà xe.

Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh gây thương tích nhân viên này.

Nguyễn Thị Dương cùng Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc quý đã bị khởi tố bắt giữ trước đó. Sau đó, Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khởi tố và truy nã Đường Nhuệ.

Thông tin Đường Nhuệ bị khởi tố bắt giam gây xôn xao dư luận. Báo chí phản ánh, ở địa phương Đường Nhuệ nổi lên như một kẻ cầm đầu "bang đảng" xã hội đen lộng hành nhiều năm qua.

Việc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, truy bắt Đường Nhuệ được nhiều người dân địa phương ủng hộ.

Bài liên quan