Phát hiện số lượng lớn gỗ dỗi rừng không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 17/03/2019, 11:34 AM

Chiếc xe ô tô chở số lượng khoảng 3,068m3 gỗ dỗi rừng không rõ nguồn gốc vừa bị công an phát hiện.

cong-an-thua-thien-hue-phat-hien-so-luong-lon-go-doi-rung-khong-ro-nguon-goc
Có khoảng 3,068m3 gỗ dỗi rừng bị phát hiện.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện một số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/3, tại Km810, Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), Đội Tuần tra kiểm soát số 2, thuộc Phòng CSGT đã phát hiện xe ô tô 74C – 00038 lưu thông theo hướng Nam – Bắc có biểu hiện nghi vấn.

Cụ thể, chiếc xe này do Nguyễn Đức Tuấn (SN 1980, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe một số lượng lớn gỗ không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Lái xe Tuấn khai nhận bước đầu vận chuyển số gỗ trên từ Quảng Nam ra Hà Nội tiêu thụ.

Qua phối hợp Trạm kiểm lâm cơ động số 1, kiểm tra xác định số lượng gỗ trên khoảng 3,068m3 gỗ dỗi rừng nên tổ công tác đã bàn giao cho Đội kiểm tra số 1 xử lý theo quy định.

Được biết, đây là số lượng lớn gỗ thứ 2 mà Đội Tuần tra kiểm soát số 2, thuộc Phòng CSGT, Công an Thừa Thiên Huế phát hiện chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần qua.

 

Thừa Thiên Huế khởi động cuộc thi thử thách dọn rác

“Challenge For Change” hay còn gọi là “Thách thức để thay đổi” đang có sức lan tỏa mạnh trên toàn thế giới với hành động tự tay dọn rác, chia sẻ hình ảnh trước và sau khi thực hiện trên mạng xã hội. Hiện nay, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức khởi động cuộc thi nhằm mang lại môi trường Xanh - Sạch - Sáng.

 

Thừa Thiên Huế: Công nhận làng nghề chế biến nước mắm Hải Nhuận

Việc làng nghề chế biến nước mắm được công nhận làng nghề truyền thống là động lực để người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa thương hiệu nước mắm Hải Nhuận tiếp tục vươn ra thị trường trong và ngoài nước.