Công an TP HCM khẳng định không có hành hung: Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử lý thế nào?
Theo luật sư, việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin xảy ra việc đánh người ở tại trụ sở Công an TP HCM là việc nghiêm trọng, nếu sai sự thật có thể bà Hằng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng livestream buổi chiều 17/10. (Ảnh: Chụp màn hình).
Tin tức về việc bà Nguyễn Phương Hằng tố bị ông Võ Hoàng Yên và luật sư hành hung ngay tại trụ sở làm việc của Công an TP HCM, đang nhận được sự quan tâm của dư luận.
Công an khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung ở trụ sở Công an
Trước thông tin được bà Nguyễn Phương Hằng tung lên mạng trong buổi livestreams, lãnh đạo Công an TP HCM khẳng định đây là thông tin không đúng.
Báo Thanh Niên dẫn trao đổi từ một lãnh đạo PC02 khẳng định không có sự việc "hành hung" như bà Hằng nói.
Vị này cho biết: "Mỗi cá nhân có quyền tự do ngôn luận, nhưng còn có pháp luật nữa, không phải ai muốn làm gì thì làm".
Trong diễn biến liên quan đến vụ việc này, báo Công an Nhân dân thông tin: Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo rõ vụ việc. Hiện chưa có thông tin cụ thể, nhưng nguồn tin nhấn mạnh: “Hai bên có lớn tiếng nhưng không có chuyện hành hung”.
Nếu bịa chuyện, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị khởi tố
Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bị hành hung ngay tại trụ sở Công an TP HCM lập tức gây xôn xao dư luận.
Đa số ý kiến cho rằng, ngay tại trụ sở Công an có sự chứng kiến của cán bộ thì việc hành hung người là khó có thể xảy ra.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cơ quan Công an cần khẩn trương vào cuộc làm rõ nếu không có chuyện nữ CEO Đại Nam bị hành hung ở trụ sở Công an TP HCM như lãnh đạo đơn vị này nói thì cần phải xử lý nghiêm phát ngôn bịa đặt của bà này, bởi nếu phát ngôn trên sai sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cơ quan Công an TP HCM nói riêng , ảnh hưởng đến niềm tin vào cơ quan pháp luật nói chung.

Luật sư Hoàng Tùng.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Trường hợp không có xô xát, không có các hành vi đánh, đấm, tát, xô đẩy,… hay hiểu đơn giản là không có các hành vi bạo lực trực tiếp như những gì bà Nguyễn Phương Hằng nói thì bà này phải chịu trách hiệm về phát ngôn của mình.
"Trường hợp trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NÐ-CP ngày 03/02/2020 với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Hoặc có thể phải chịu TNHS về các tội danh Vu khống", luật sư Hoàng Tùng phân tích.
Theo luật sư, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan pháp luật nên cơ quan Công an cần thiết vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm.
Cùng chủ đề
Đàm Vĩnh Hưng phản ứng bất ngờ khi hay tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam
Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng
Luật sư của nhà báo Đức Hiển đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng
Cô gái 9x lộ mặt 'siêu lừa' từ thiện trên Facebook
Bình Dương: Công an đang thụ lý 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

“Tắt sống nhanh, bật sống xanh”, hưởng ứng Giờ trái đất
23/03/2025, 13:28
Cháy rừng phòng hộ núi Nghiêm, 500 người ứng cứu
23/03/2025, 04:16
Đẩy nhanh tiến độ cải tạo sông Tô Lịch
23/03/2025, 04:09
Việt Nam tăng hạng vượt bậc về chỉ số hạnh phúc
21/03/2025, 15:26
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
20/03/2025, 11:51
Hungary sẵn sàng giúp đào tạo cho Việt Nam 1000 chuyên gia điện hạt nhân
20/03/2025, 11:46
Lãnh đạo cấp cao T&T Group làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
20/03/2025, 11:37Đề xuất chặt hạ, di chuyển hàng chục cây xanh ven hồ Gươm
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa xin phép chặt hạ và dịch chuyển một số cây xanh tại vườn hoa sát hồ Gươm nhằm cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thái Tổ.
Đã rõ thời gian khởi công cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu khởi công cầu Tứ Liên vào dịp 19/5/2025, khởi công cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi trong thời gian sớm nhất.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030
Ngày 18/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp camera AI để kiểm soát khai thác khoáng sản
Để tăng cường hiệu quả quản lý và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, hạn chế tình trạng thất thoát tài nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp camera AI để kiểm soát khai thác khoáng sản.
Sắp hạn chế phương tiện có mức phát thải cao ở Hà Nội, TP. HCM
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, TP Hà Nội và TP HCM tính toán phương án hạn chế phương tiện giao thông có mức độ phát thải cao tại những khu vực đang có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường.
Thủ tướng đồng ý với chủ trương Vĩnh Phúc xây khu thương mại tự do
Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng khu thương mại tự do của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời chỉ đạo tỉnh khẩn trương xây dựng đề án để trình cấp có thẩm quyền.
Sử dụng vệ tinh LOTUSat-1 hỗ trợ bảo vệ môi trường Hà Nội
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đề xuất sử dụng vệ tinh LOTUSat-1 để hỗ trợ bảo vệ môi trường Hà Nội qua việc giám sát đô thị hóa, kiểm soát chất thải.
Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên hoàn thành chậm nhất ngày 31/8
Thủ tướng yêu cầu Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên hoàn thành chậm nhất ngày 31/8 năm nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Quốc hội ban hành Nghị quyết liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
Nghị quyết nêu rõ, không yêu cầu cá nhân và tổ chức nộp lại hồ sơ đã nộp và không thực hiện lại các bước trong thủ tục hành chính đã thực hiện trước khi sắp xếp.