Công an truy đuổi 20km, bắt nam thanh niên vận chuyển 5.800 viên ma túy tổng hợp

Chủ nhật, 19/08/2018, 16:58 PM

Phát hiện công an, Tuấn lập tức điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau 20 km truy đuổi, Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật là 5.800 viên ma túy tổng hợp, một gram ma túy đá.

vu_5800_vien_ma_tuy_safs
Lê Minh Tuấn bị bắt.

Ngày 19/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Minh Tuấn (SN 1989, trú tại  Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) khi đang vận chuyển trái phép 5.800 viên ma túy tổng hợp và 0,1g ma túy đá.

Trước đó, chiều ngày 18/8, qua quá trình mật phục tại khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện Lê Minh Tuấn có dấu hiệu nghi vấn. Phát hiện công an, Tuấn lập tức điều khiển xe máy BKS 74H2 – 2332 bỏ chạy theo hướng Lao Bảo – Đông Hà. Sau 20 km truy đuổi, Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật là 5.800 viên ma túy tổng hợp, một gram ma túy đá.

tuan
Tuấn cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, trước đó, sáng 17/8, đối tượng bắt xe từ Đông Hà lên Lao Bảo, sau đó thuê phòng tại khách sạn Bảo Ngọc (ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) nghỉ ngơi.

Đến 13h30 ngày 18/8, Tuấn nhận được điện thoại của một đối tượng tên là Nam ở Thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) chỉ nơi cất giấu số ma túy nói trên. Khi y đang thực hiện hành vi vận chuyển ma túy về TP Đông Hà để tiêu thụ thì bị lực lược chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được BĐBP Quảng Trị mở rộng điều tra.

 

Nhóm tuổi teem ở Đà Nẵng thực hiện hơn 60 vụ trộm tài sản để lấy tiền mua ma túy

Chỉ trong 4 tháng nhóm của Đoan thực hiện hơn 60 vụ trộm. Trong đó có 28 vụ trộm xe máy và hàng chục vụ trộm điện thoại, tiền... trên địa bàn TP Đà Nẵng. Số tiền thu được cả nhóm dùng mua ma túy để sử dụng, ăn chơi, thuê nhà trọ ngủ qua đêm...