Công an truy nã các đối tượng liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Chủ nhật, 08/11/2020, 16:24 PM

Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm và truy nã đối với các đối tượng được xác định có liên quan trong vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới hiện tại không có mặt tại địa phương.

Công an truy nã các đối tượng liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới. (Đối tượng Phạm Tấn Lộc và Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Thị Kim Hạnh và Nguyễn Hữu Phước (từ phải sang)

Công an truy nã các đối tượng liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới. (Đối tượng Phạm Tấn Lộc và Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Thị Kim Hạnh và Nguyễn Hữu Phước (từ phải sang)

Ngày 8/11, trên báo Tiền Phong đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra thông báo truy tìm 7 đối tượng và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với một đối tượng có liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Mai Thị Ngọc Phấn và đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh). (Ảnh: Tienphong)

Mai Thị Ngọc Phấn và đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh). (Ảnh: Tienphong)

Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định các đối tượng có liên quan trong vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới xảy ra vào ngày 30/10, tại tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Thị Thu Hà. (Ảnh: Tienphong)

Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Thị Thu Hà. (Ảnh: Tienphong)

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (51 tuổi, còn gọi là Mười Tường); Nguyễn Hoàng Út (48 tuổi, còn gọi là Út Mạnh); Mai Thị Ngọc Phấn (41 tuổi); Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi); Nguyễn Văn Lê (36 tuổi) cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Thu Hà (43 tuổi); Phạm Tấn Lộc (31 tuổi) cùng ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang; Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới).

Tuy nhiên hiện nay, các đối tượng này không có mặt tại địa phương. Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã qua quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh) và ra thông báo truy tìm đối với 7 đối tượng nói trên.

Công an tỉnh An Giang đề nghị Cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng này thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang qua số điện thoại 0909.050.333.

Bài liên quan